Mẹ chết lặng nghe con gái 4 tuổi kể bị hàng xóm xâm hại rồi cho 4 nghìn đồng mua kẹo

Sang nhà bé gái hàng xóm chơi, Thắng mở điện thoại di động dụ dỗ bé này lên giường rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Sang nhà bé gái hàng xóm chơi, Thắng mở điện thoại di động dụ dỗ bé này lên giường rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Theo thông tin trên báo Công lý, ngày 23/5, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Thắng (38 tuổi, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) 16 năm về tội “hiếp dâm trẻ em” theo Điều 112, BLHS 1999.

Theo hồ sơ cáo trạng, năm 2016, trong một lần sang nhà bé gái sinh năm 2010 ở cùng thôn, Thắng mở điện thoại di động dụ dỗ bé này lên giường nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Sau đó, Thắng cho bé gái 4 ngàn đồng mua kẹo và dặn không được kể với ai. Mặc dù anh trai của nạn nhân nhìn thấy hành vi đồi bại của Thắng song vì bị Thắng dọa đánh nên không dám tiết lộ.

Đến tháng 7 năm ngoái, mẹ bé gái vô tình nghe con nói về sự việc nên đã gửi đơn tố cáo gã hàng xóm.

Đến tháng 11/2018, Thắng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nói trên.

Bé gái 4 tuổi ở Quảng Nam bị gã hàng xóm giở trò đồi bại rồi đe dọa không được nói với ai. Ảnh minh họa

Bé gái 4 tuổi ở Quảng Nam bị gã hàng xóm giở trò đồi bại rồi đe dọa không được nói với ai. Ảnh minh họa

Cũng liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em, mới đây, vụ kỹ thuật viên của bệnh viện bị tố hiếp dâm bệnh nhi 13 tuổi khiến dư luận xôn xao.

Sáng ngày 23/5, trao đổi với báo Đất Việt, bác sĩ La Thị Yêu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) cho biết, bệnh viện rất bất ngờ vì người bị gia đình cháu bé tố cáo là một kỹ thuật viên của bệnh viện.

"Từ khi nhận được thông tin phản ánh của phía gia đình, tôi đã liên hệ ngay với bên công an để nhờ họ xuống hỗ trợ, đảm bảo tình hình an ninh cho việc khám chữa bệnh tại bệnh viện. Hiện tại công an cũng đang làm việc với cả 2 bên nên đến giờ tôi cũng chưa được gặp bên nào", bà Yêu nói.

"Thời điểm đó, các bác sĩ siêu âm ở phòng bên không ai nghe thấy tiếng kêu. Ngay cả những bệnh nhân chờ bên ngoài cũng vậy. Trong phòng X-quang bệnh viện không đặt camera, chỉ bên ngoài hành lang mới có.

Theo trích xuất camera, sau khi từ phòng chụp X-quang ra, nhìn bên ngoài, không thấy cháu bé hốt hoảng quá nhưng khi chạy ra chỗ bà nội thì cháu đã quệt ngang nước mắt", bà Yêu cho biết thêm.

Trưa 23/5, trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Kim An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La, cho biết đơn vị đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ sự việc kể trên.

Theo bà An, ngay sau khi xảy ra sự việc, bà An đã nhận được báo cáo nhanh qua điện thoại từ Bệnh viện Quỳnh Nhai. Đến ngày hôm nay, 23/5, đơn vị đã nhận được báo cáo qua văn bản, tuy nhiên cũng chỉ vắn tắt, chưa cụ thể nội dung.

Báo cáo chỉ nêu sự việc một nam kỹ thuật viên của khoa Chẩn đoán hình ảnh bị người nhà nữ bệnh nhân 13 tuổi phản ánh có những hành vi không chuẩn mực với nữ bệnh nhân trong quá trình thăm khám, chứ không rõ ràng về hành vi, và bệnh viện đã chuyển toàn bộ sự việc lên cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/me-chet-lang-nghe-con-gai-4-tuoi-ke-bi-hang-xom-xam-hai-roi-cho-4-nghin-dong-mua-keo-a276764.html