Mẹ cho con ngửi dầu gió khi bé ngạt mũi, nào ngờ không biết là đang phản tác dụng

Bôi và ngửi dầu gió có thể ảnh hưởng nghiêm trọng cho bé, thậm chí có thể làm tắc các đường hô hấp.

Ngạt mũi không quá nghiêm trọng nhưng nếu để tình trạng này kéo dài sẽ gây khó chịu, ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt là với trẻ nhỏ, bé bị ngạt mũi gây ảnh hưởng đến giấc ngủ, vui chơi, khiến con luôn bị khó chịu vì khó thở. Nhiều bà mẹ thấy dầu gió đa tác dụng nên khi con ngạt mũi đã ngay lập tức lấy ra cho bé hít vì thấy người lớn làm thế là khỏi.

Dầu gió là chất bôi giảm đau ngoài da, không được bôi ở vùng nhạy

Trao đổi về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Việt Thanh - bác sĩ chuyên ngành Nhi khoa - bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải tại TP.HCM cho biết:

"Có rất nhiều mẹ cho em bé ngửi và bôi dầu gió, việc đó là không nên làm và cực kỳ nguy hiểm!

Đầu gió là một loại dầu được làm từ các thành phần như dầu thầu dầu, tinh dầu camphor, tinh dầu bạc hà và một số thành phần khác. Nó thường được sử dụng như một loại thuốc bôi ngoài da để giúp giảm đau và sưng tấy, đặc biệt là ở các vùng cơ thể bị đau nhức, như cổ, lưng, vai và khớp.

Dầu gió cũng có thể được sử dụng để làm dịu các triệu chứng của cảm lạnh và ho, và được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền. Có chứa các thành phần như camphor, menthol, eucalyptus oil và thường được sử dụng như một loại thuốc bôi ngoài da để giúp giảm đau và sưng tấy. Nói một cách dễ hiểu đây là một chất bôi giảm đau ngoài da, không được bôi ở vùng nhạy cả hoặc da niêm.

Khi dùng quá liều hoặc sử dụng sai cách, dầu gió có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là đối với trẻ em.

Theo Healthline, bôi và ngửi dầu gió có thể ảnh hưởng nghiêm trọng cho bé, có thể làm tắc các đường hô hấp, làm giảm lượng oxy trong máu, gây ra các vấn đề về tim mạch và thần kinh, và thậm chí gây ra ngưng thở, tử vong. Việc sử dụng dầu gió cũng không được khuyến khích trong thai kỳ và mẹ cho con bú.

Thay vì sử dụng dầu gió, để giúp giảm đau và sưng tấy cho trẻ em, có thể sử dụng các phương pháp như bóp lạnh hoặc dùng nước ấm để giúp cơ thể thư giãn. Nếu trẻ em có triệu chứng cảm lạnh hoặc ho, nên đưa trẻ đến bác sĩ để được khám và điều trị.

Tóm lại, việc bôi và ngửi dầu gió cho trẻ em là không nên làm và rất nguy hiểm. Thay vào đó, nên sử dụng các phương pháp an toàn khác và tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ hoặc chuyên gia y tế", bác sĩ nhấn mạnh.

Làm gì khi bé bị ngạt mũi

- Sử dụng nước muối sinh lý: an toàn để vệ sinh mũi cho bé nghẹt mũi khó thở. Cách vệ sinh mũi cho trẻ sơ sinh.

- Hút mũi: Lưu ý cần hút đúng cách để không làm tổn thương niêm mạc. Thực hiện vệ sinh mũi cho trẻ khoảng 15 phút hoặc hơn trước khi cho trẻ ăn và trước khi đi ngủ. Điều này sẽ giúp bé dễ thở hơn khi ngủ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

- Khuyến khích trẻ uống nhiều nước hơn, vì nước có khả năng làm giảm nghẹt mũi và làm chất nhầy ở mũi loãng bớt. Tuy nhiên, bạn không nên ép bé uống thật nhiều trong cùng một lúc nếu bé không muốn. Trẻ chỉ cần uống từng ngụm nước nhỏ trong suốt cả ngày cũng sẽ giúp ích rất nhiều.

- Đặt một cái gối dưới nệm để kê cao đầu của trẻ. Điều đó có thể làm giảm nghẹt mũi, giúp chất nhầy chảy ra khỏi các xoang.

- Nếu trẻ lớn hơn một chút, bạn hãy dạy bé cách hỉ mũi. Bạn nên làm mẫu để bé bắt chước. Đặt khăn giấy trước lỗ mũi của bạn để bé có thể thấy không khí di chuyển qua tờ khăn giấy khi bạn thở ra. Hãy cùng làm việc này với bé đến khi nào bé làm thuần thục hơn.

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/me-cho-con-ngui-dau-gio-khi-be-ngat-mui-nao-ngo-khong-biet-la-dang-phan-tac-dung-20230309143353661.htm