Mẹ con sản phụ tử vong bất thường, người nhà kéo tới bệnh viện

Cho rằng cái chết của mẹ con sản phụ H.T.M. có nhiều bất thường, rất đông người thân đã tập trung tại Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ.

Ngày 23-11, ông Nguyễn Sỹ Thành, Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), cho biết sản phụ H.T.M. (27 tuổi, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) đã tử vong sau nhiều ngày cấp cứu. Hiện bệnh viện đang khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn làm rõ nguyên nhân sự việc.

Người nhà sản phụ M. tập trung khu vực ngoài nhà xác yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết người thân

Người nhà sản phụ M. tập trung khu vực ngoài nhà xác yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết người thân

Trước đó, theo thông tin từ người nhà, vào khoảng 8 giờ ngày 19-11, sản phụ M. có dấu hiệu chuyển dạ nên được đưa đến bệnh viện huyện Quỳnh Lưu để chờ sinh. Tại đây, các bác sĩ cho sản phụ M. vào khoa Sản. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, bác sĩ của bệnh viện chỉ định cho sản phụ M. đẻ chỉ huy. Lúc này sản phụ M. tỉnh táo, mạch, huyết áp, nhiệt độ ổn định, tim thai 140 lần/phút, cổ tử cung mở 8 cm.

Các bác sĩ sau đó dùng thuốc 1 ống Oxytonxxin 10UI, dung dịch Glucoza 5% truyền vào tĩnh mạch cho chị M.. Quá trình này, chị M. được bác sĩ theo dõi sát, các chỉ số khác vẫn trong tình trạng bình thường, tim thai 140 lần/phút.

Cơ quan công an cũng có mặt tại bệnh viện để làm rõ sự việc.

Lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày, các bác sĩ cho sản phụ rặn đẻ, đầu thai nhi lọt thấp. Đến 12 giờ 40 phút cùng ngày, các bác sĩ đo thấy tim thai 110-140 lần/phút. Khi đang rặn đẻ thì sản phụ đột ngột xuất hiện ngừng thở, tím tái toàn thân, mất dần ý thức... Các bác sĩ lập tức cấp cứu ngừng tuần hoàn theo phác đồ, đặt nội khí quản và báo động đỏ cấp cứu toàn viện. Thời điểm này, sản phụ M. hôn mê, không có phản xạ, tím tái toàn thân.

Đến 12 giờ 55 phút cùng ngày, các bác sĩ đo thấy tim thai còn và quyết định mổ lấy thai ra khỏi mẹ. Tuy nhiên, sau khi lấy thai ra ngoài thì cháu bé ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu thai nhi nhưng không có kết quả.

Chiều ngày 19-11, sản phụ M. được chuyển lên Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để tiếp tục cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đến 19 giờ ngày 22-11, chị M. tử vong. Do con của sản phụ M. vẫn đang ở tại bệnh viện huyện Quỳnh Lưu nên gia đình đã đưa thi thể sản phụ M. về nhà xác của bệnh viện này.

Bức xúc trước cái chết của người thân, sáng ngày 23-11, rất nhiều người thân của sản phụ M. đã đến Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của mẹ con sản phụ M.. Sáng cùng ngày, cơ quan công an cũng đã có mặt tại bệnh viện để xử lý, làm rõ vụ việc.

Tin-ảnh: Đức Ngọc - Hưng Lộc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/me-con-san-phu-tu-vong-bat-thuong-nguoi-nha-keo-toi-benh-vien-20191123115430958.htm