Mẹ của Britney Spears cầu xin con gái tha thứ

Lynne Spears công khai xin lỗi con gái trên mạng xã hội. Nguồn tin thân cận cho biết bà thấy bất lực khi không thể liên hệ với Britney Spears qua điện thoại.

 Britney Spears bị gia đình giám sát trong 13 năm. Ảnh: People.

Britney Spears bị gia đình giám sát trong 13 năm. Ảnh: People.

Ngày 4/10, Page Six đưa tin Lynne Spears - mẹ nữ ca sĩ Britney Spears - công khai xin lỗi con gái vì những tổn thương cô phải chịu đựng trong khoảng thời gian bị giám hộ.

Bà viết bình luận bên dưới bài đăng của Britney Spears: "Mẹ xin lỗi vì nỗi đau con phải chịu đựng. Mẹ đã cảm thấy có lỗi trong nhiều năm. Mẹ yêu con rất nhiều và nhớ con. Mẹ xin lỗi vì tất cả những thứ đã làm tổn thương con".

Bà Lynne Spears cũng bày tỏ hy vọng giọng ca Toxic gỡ chặn bà trên mạng xã hội để cả hai có thể trực tiếp trò chuyện.

Chia sẻ cùng Page Six, một nguồn tin thân cận với Lynne tiết lộ bà rất cố gắng để liên lạc với Britney qua điện thoại nhưng không thành công. Điều này khiến bà cảm thấy bất lực và không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng mạng xã hội để tiếp cận con gái.

Vào tháng 7, khi có thông tin cho biết bà Lynne chủ động gọi điện, nhắn tin cho con gái, Britney Spears đã lên tiếng phản bác. Cô khẳng định mối quan hệ giữa cô và mẹ không tốt đẹp như mọi người nghĩ.

Theo nữ ca sĩ, mẹ của cô chỉ giả vờ làm một phụ huynh trách nhiệm, yêu thương con. Trên thực tế, bà nhiều lần bỏ mặc, thậm chí lạm dụng cô.

Hình ảnh bà Lynne Spears chụp cùng con gái trong quá khứ. Ảnh: Wire Image.

Trong bài đăng gần đây trên trang cá nhân, Britney nhận xét các thành viên trong gia đình cô "không hề có nhận thức" và "thực sự tin mình không làm gì sai".

"Tôi hoàn toàn không có được một gia đình trân trọng mình", Britney Spears tâm sự. Nữ ca sĩ cho rằng đây là điều có lẽ cô sẽ không bao giờ vượt qua được.

Thúy Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/me-cua-britney-spears-cau-xin-con-gai-tha-thu-post1362258.html