Mẹ của những đứa trẻ Colombia vẫn sống 4 ngày sau tai nạn máy bay

Mẹ của 4 đứa trẻ được giải cứu sau 40 ngày mất tích trong rừng rậm Colombia được cho là đã sống sót 4 ngày sau vụ rơi máy bay, nhưng đã qua đời vì vết thương quá nghiêm trọng.

Những đứa trẻ bản địa Uitoto, với độ tuổi từ 1 tới 13 tuổi, đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy còn sống hôm thứ Sáu tuần trước, khi chúng lang thang một mình trong rừng nhiệt đới Amazon kể từ sau vụ tai nạn của chiếc máy bay Cessna 206. Trên máy bay còn có mẹ của chúng, một người lớn khác và phi công.

Hiện trường nơi chiếc máy bay rơi. Ảnh: AFP

Cả ba người lớn đều thiệt mạng trong vụ tai nạn, nhưng ông Manuel Miller Ranoque cho biết vợ ông đã sống sót trong thời gian ngắn bên cạnh những đứa trẻ.

"Có một điều mà Lesly, 13 tuổi, đã kể lại cho tôi rằng mẹ của chúng đã sống sót sau vụ tai nạn và qua đời sau đó 4 ngày", ông Ranoque nói với các phóng viên. "Trước khi qua đời, vợ tôi đã nói với những đứa trẻ rằng chúng cần ra khỏi đây và đi tìm bố".

Bà Magdalena Mucutuy, mẹ của bọn trẻ, là một nhà lãnh đạo bản địa. Nhờ vào kiến thức sinh tồn của người dân bản địa, những đứa trẻ đã có thể sống sót bên trong khu rừng với những nguy hiểm rình rập từ báo đốm và rắn kèm theo nhiều nguy cơ khác.

Ông Luis Acosta thuộc Tổ chức Bản địa Quốc gia Colombia nói rằng những đứa trẻ đã ăn hạt, trái cây, rễ và thực vật mà chúng có thể xác định được.

Bộ trưởng Quốc phòng Ivan Velasquez, người đã đến thăm 4 đứa trẻ trong bệnh viện cùng với Tổng thống Gustavo Petro, cho biết những đứa bé đang hồi phục, nhưng chưa thể ăn thức ăn đặc.

Hai đứa trẻ bé nhất, 5 tuổi và 1 tuổi, đã trải qua sinh nhật trong rừng. Lesly là người đã hướng dẫn cho các em mình cách sinh tồn ở trong rừng. Ngoài báo đốm, rắn và các loài săn mồi khác, khu vực này còn là nơi trú ngụ của các nhóm buôn lậu ma túy có vũ trang.

Tướng Pedro Sanchez, người chỉ huy chiến dịch tìm kiếm, đã ghi công những người bản địa tham gia vào nỗ lực giải cứu những đứa trẻ. Chỉ huy quân đội Helder Giraldo cho biết lực lượng cứu hộ đã vượt tổng cộng hơn 2.600 km để tìm kiếm các em.

Hoàng Nam (theo AFP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/me-cua-nhung-dua-tre-colombia-van-song-4-ngay-sau-tai-nan-may-bay-post251282.html