Mẹ để con gái 16 tuổi đi giao ma túy

Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa bắt quả tang 2 mẹ con ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ tàng trữ và mua bán ma túy đá.

Trước đó, chiều tối ngày 6-9, tại ngã tư Duy Tân - Trưng Nữ Vương, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hải Châu phát hiện 2 nữ thanh niên đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 43D1-685-48 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dùng xe kiểm tra, VOV cho hay.

Lực lượng công an phát hiện Bùi Minh Ánh (16 tuổi), trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, ngồi phía sau xe có cầm theo một bao thuốc lá, bên trong có 1 gói ni-lon tinh thể màu trắng. Ánh khai nhận đó là ma túy đá đang chuẩn bị bán cho người khác.

 Hai mẹ con bà Trinh tại CQĐT. Ảnh: HẢI HIẾU

Hai mẹ con bà Trinh tại CQĐT. Ảnh: HẢI HIẾU

Ánh còn cho biết số ma túy trên được lấy từ chính nhà mình số K408/05 Tôn Đản (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ).

Liên quan đến vụ việc, PLO cho biết, khám xét khẩn cấp căn nhà trên, công an bắt quả tang bà Lê Thị Mộng Trinh (mẹ ruột Ánh, SN 1970, trú Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đang chuẩn bị bán ma túy cho hai thanh niên. Qua lục soát, công an phát hiệnTang vật thu giữ gồm 30 gói ma túy đá được cất giấu trong hộp giấy, một cân tiểu ly và bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá.

Bà Trinh thừa nhận mua ma túy của một người đàn ông lạ mặt rồi về chia nhỏ bán kiếm lời. Bà Trinh còn lôi kéo con gái mình hoạt động bằng việc đi giao ma túy giúp mình.

Hai thanh niên có mặt tại nhà bà Trinh đều dương tính với ma túy là Nguyễn Đình Quốc Đạt (21 tuổi, ngụ Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) và Đỗ Văn Hải (26 tuổi, ngụ Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu). Hải khai đã nhắn tin rủ Đạt đi chơi và cả hai cùng ghé qua nhà bà Trinh mua ma túy đá để cùng sử dụng.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/me-de-con-gai-16-tuoi-di-giao-ma-tuy-161684.html