Mẹ đi tìm và phát hiện con đang bị hãm hại

Không thấy con ở nhà cô ruột, mẹ đi tìm và phát hiện con đang bị yêu râu xanh thực hiện hành vi đồi bại .

Tên yêu râu xanh hiếp dâm cháu bé là Nguyễn Văn Kiều Kiều (46 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, Cần Thơ). Nạn nhân là cháu T.T.Y.N. (10 tuổi).

Ngày 7/11/2016, N đến chơi nhà cô ruột là Trần Thị T. (tại quận Bình Thủy -Cần Thơ).

Khi đó Kiều đang ngồi uống rượu ở đối diện nhà cô của cháu bé nên dụ dỗ cháu vào buồng chơi nhưng bé không đồng ý.

Một lúc sau, thấy bé N. đứng trước cửa buồng nhìn vào, Kiều liền kéo cháu bé vào buồng và thực hiện hành vi đồi bại.

Bị cáo Nguyễn Văn Kiều tại phiên tòa

Không thấy con ở nhà cô ruột, chị Nguyễn Thị Thanh H.-mẹ bé N., đi tìm và bắt gặp Kiều đang thực hiện hành vi đồi bại với con gái mình. Chị H. đã truy hô, đồng thời lao tới giải cứu con gái.

Sự việc sau đó đã được gia đình trình báo công an. Sáng ngày 20/3/2017, TAND TP. Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Văn Kiều 9 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp mẹ phát hiện con bị hãm hại rồi giải cứu.

Mới đây công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) vừa bắt Giàng Seo Chu (26 tuổi) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Đầu tháng 4/2016, Chu đã có hành vi xâm hại đứa cháu 13 tuổi khi cùng lên rừng lấy củi. Tháng 12 năm đó, người chú này tiếp tục hành vi đồi bại và gần đây nhất là ngày 5/3 bị mẹ đứa trẻ bắt quả tang ngay tại nhà mình.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/me-di-tim-va-phat-hien-con-dang-bi-ham-hai-3331526/