Mẹ kế giết con chồng bằng thuốc diệt cỏ hòa với nước

Cơ quan công an xác định chính người mẹ kế đã bỏ thuốc diệt cỏ vào nước hạ độc con riêng vừa tròn 6 tuổi của chồng.

Ngày 10/4, ông Lò Văn Đỉa - Chủ tịch UBND xã Chiềng Khay (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Nhai đã bắt giữ đối tượng Lò Thị Pưng (SN 1987, xã Chiềng Khay) để làm rõ hành vi sát hại con trai riêng của chồng là cháu Lò Văn T. (6 tuổi).

Theo ông Lò Văn Đỉa, chiều 7/4, cháu T. được người dân trong bản phát hiện tím tái người, miệng sùi bọt mép nên đã đưa tới Trạm y tế xã Chiềng Khay (cách nhà 4km) để sơ cứu. Tuy nhiên, tới hơn 16h cùng ngày cháu T. tử vong.

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Chiềng Khay đã tới bảo vệ hiện trường. Nhận thấy việc cháu Tuân tử vong bất thường, Công an xã Chiềng Khay đã báo công an huyện vào cuộc điều tra.

Cùng ngày, Công an huyện Quỳnh Nhai và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La đã khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi làm rõ nguyên nhân cháu T. tử vong.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh minh họa

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh minh họa

Qua điều tra xác định, Pưng và cha của bé T. chỉ mới cưới nhau gần đây, hai người có một con chung là bé gái khoảng 1 tuổi. Sau đó, vì mâu thuẫn mà chồng của Pưng bỏ nhà đi làm ăn xa. T. được cha gửi ở nhà với ông bà nội.

Vào ngày xảy ra sự việc, T. đang chơi trong sân nhà bà nội thì có một đứa trẻ khác đến rủ em đi chơi rồi dẫn lên nhà Lò Thị Pưng. Sau đó, cháu bé bị Pưng ép uống nước pha lẫn thuốc diệt cỏ.

Theo chính quyền địa phương, Pưng không có nghề nghiệp ổn định mà ở nhà làm ruộng. Trước khi bị bắt vì liên quan tới cái chết của cháu T., Pưng chưa có vi phạm pháp luật.

Hàng xóm làng giềng cũng hết sức bất ngờ trước sự việc bởi từ trước đến nay Pưng được đánh giá là một người hiền lành, chưa từng đánh đập hay bạo hành con riêng của chồng.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/me-ke-giet-con-chong-bang-thuoc-diet-co-hoa-voi-nuoc-20180410152422551.htm