Mẹ Liệt sĩ ở Quảng Ninh ủng hộ hai triệu đồng phòng, chống dịch

Ngày 10-4, cụ Nguyễn Thị Sủi, 99 tuổi, Mẹ của Liệt sĩ Ngô Văn Phượng, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, trú tại khu 2, phường Hải Hòa, TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã tới UBND phường Hải Hòa để trao số tiền hai triệu đồng ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Mẹ Liệt sĩ Nguyễn Thị Sủi trao số tiền hai triệu đồng cho UBND xã Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Mẹ Liệt sĩ Nguyễn Thị Sủi trao số tiền hai triệu đồng cho UBND xã Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh.

NDĐT - Ngày 10-4, cụ Nguyễn Thị Sủi, 99 tuổi, Mẹ của Liệt sĩ Ngô Văn Phượng, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, trú tại khu 2, phường Hải Hòa, TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã tới UBND phường Hải Hòa để trao số tiền hai triệu đồng ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, số tiền này là do Mẹ Sủi dành dụm, tích góp từ tiền phụ cấp hằng tháng cho thân nhân liệt sĩ và của con cháu, người thân trong gia đình biếu Mẹ.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cho biết, mặc dù tuổi đã cao nhưng Mẹ Sủi luôn là người đi đầu hưởng ứng các phong trào của địa phương.

Ghi nhận sự ủng hộ đặc biệt này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Hải Hòa đã trân trọng gửi thư cảm ơn Mẹ và gia đình, đồng thời khẳng định đây là nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa tính nhân văn của tinh thần chung sức vì cộng đồng.

QUANG THỌ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/44020502-me-liet-si-o-quang-ninh-ung-ho-hai-trieu-dong-phong-chong-dich.html