Quảng Nam còn 20 người mất tích, tạm dừng tìm kiếm chờ qua bão số 10

Khu vực lòng Sông Tranh, hiện lượng củi khô, gỗ mục, rác và nhiều vật dụng của người dân bị lũ cuốn trôi dồn về, kín đặc mặt nước khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Liên quan đến công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Quảng Nam, sáng nay (4/11), tại địa bàn các huyện Nam Trà My và Phước Sơn trời mưa trở lại, đất đá tiếp tục sạt lở nên lực lượng cứu hộ tạm dừng tìm kiếm, chờ qua bão số 10. Hiện tỉnh Quảng Nam vẫn còn 20 người mất tích do sạt lở đất vùi lấp trong bão số 9.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn.

Đã 5 ngày trôi qua, kể từ khi tìm được 8 thi thể bị vùi lấp do sạt lở đất tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, các lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào. Tại thôn 1, xã Trà Leng hiện vẫn còn 14 người mất tích.

Dùng ca nô tìm kiếm nạn nhân mất tích tại sông Tranh.

Những ngày qua, lực lượng cứu hộ tăng cường phương tiện chia làm 3 mũi tìm kiếm tại hiện trường, bãi bồi hợp lưu sông Leng và sông Tranh và dùng ca nô, thuyền máy đi khắp lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Khu vực lòng Sông Tranh, hiện lượng củi khô, gỗ mục, rác và nhiều vật dụng của người dân bị lũ cuốn trôi dồn về, kín đặc mặt nước.

Ca nô, thuyền máy rất khó di chuyển tìm kiếm, vì vướng chân vịt, bánh lái. Lực lượng cứu hộ phải dùng chèo, gậy lật từng khúc gỗ, mở đường tìm kiếm. Chiều nay, lực lượng cứu hộ tại đây tạm dừng tìm kiếm để ứng phó bão số 10.

Củi khô, gỗ mục, rác và nhiều vật dụng của người dân bị lũ cuốn trôi dồn về, kín đặc mặt sông Tranh rất khó tìm kiếm nạn nhân.

Trong khi đó, tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, 2 ngày nay lực lượng cứu hộ đã đi bộ tiếp cận được hiện trường và tìm được 3 thi thể nạn nhân, hiện vẫn còn 4 người mất tích.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Sơn cho biết, hiện nay trời mưa to, đất tiếp tục sạt lở, đường vào hiện trường bị tắc nên các lực lượng tìm kiếm, gùi cõng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm vào tiếp tế 2 xã cô lập Phước Lộc và Phước Thành tạm dừng để đảm bảo an toàn.

“Hiện nay, khó khăn rất nhiều, đặc biệt là đường sá vào không được, gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm. Không có phương tiện cơ giới vào rất khó, chỉ có dùng tay cắt cưa các cây to lấp rất nhiều. Cây cối tấp vào chồng lên cao khoảng 2 đến 3 mét. Đường ở đây có khi cả tháng sau, phương tiện cũng không vào được, vì từ xã Phước Công vào xã Phước Lộc khoảng 10km, đất đá sạt lở, cây cối ngã đổ lấp mặt đường”, Thượng tá Nguyễn Trung Kiên cho biết./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/quang-nam-con-20-nguoi-mat-tich-tam-dung-tim-kiem-cho-qua-bao-so-10-815089.vov