Mê mẩn ngắm 2 tàu hộ tống của USS Carl Vinson

Mời bạn cùng phóng viên Báo Thế giới và Việt Nam (Bộ Ngoại giao) khám phá hai chiếc tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer với những khí tài hiện đại thực hiện nhiệm vụ hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson.

Chiều 5/3, tàu sân bay Hoa Kỳ USS Carl Vinson đã có mặt tại Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Hai chiếc tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer thực hiện nhiệm vụ hộ tống tàu sân bay này.

Từ 14h ngày 5/3, hai tàu hộ tống đã được đưa vào khu vực cầu cảng Tiên Sa.

Quốc kỳ Việt Nam và Hoa Kỳ được treo hai bên khu vực quan sát của tàu.

Một thủy thủ đang thực hiện kiểm tra khu vực quan sát của tàu.

Tàu tuần dương mang tên USS Lake Champlain (số hiệu 57) mang tên lửa dẫn đường, có chiều dài 173m, tốc độ tối đa 60km/h.

Tàu khu trục mang tên USS Wayne E. Meyer có chiều dài 155m, vận tốc tối đa 56km/h và có khả năng chứa được 2 máy bay quân sự.

Chiếc máy bay quân sự được đặt phía trong tàu USS Wayne E. Meyer .

Những chiếc áo của các phi công thực hiện nhiệm vụ điều khiển máy bay quân sự.

Tàu có hai pháo thẳng đa dụng Mk 41 Mod 2 (cỡ nòng 12,7mm ở đầu và cuối tàu).

Mỗi tàu đều được trang bị 2 chiếc thuyền cứu sinh đặt ở hai bên hông.

Lối di chuyển từ khu vực điều khiển ra boong tàu.

Hệ thống chỉ huy tàu đều được trang bị nhiều thiết bị hỗ trợ, thực hiện nhiệm vụ định vị, liên lạc...

Thủy thủ tiếp nhận liên lạc tại khu vực buồng lái của tàu USS Lake Champlain.

Hệ thống điều khiển, radar được trang bị trên tàu USS Wayne E. Meyer .

Trên mỗi con tàu được trang bị 2 phòng tập gym và đều có khu vực giải trí cho các thủy thủ.

Một nữ thủy thủ đang nói chuyện với người thân khi có thời gian rảnh. Các thủy thủ đều qua huấn luyện chuyên nghiệp, phục vụ từ 2-5 năm trên tàu.

Các thủy thủ đang chuẩn bị cho bữa trưa.

Nguyễn Hồng

(từ Đà Nẵng)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/me-man-ngam-2-tau-ho-tong-cua-uss-carl-vinson-67215.html