Mê mẩn ngắm hoa Đỗ Quyên nở rực trên đỉnh núi PuTaLeng

Nằm ở độ cao 3.049 mét so với mực nước biển, đỉnh núi PuTaLeng trên dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu những ngày này thu hút đông đảo những người đam mê leo núi đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí, hoang sơ của hàng nghìn cây hoa Đỗ Quyên nở rộ, rực tím cả núi rừng.

PuTaLeng được xem là nóc nhà thứ 2 của dãy Hoàng Liên Sơn, nơi mệnh danh ‘’vương quốc của hoa Đỗ Quyên’’. Tại đây, những cây Đỗ Quyên tím rực tạo nên sự ấn tượng khác biệt. Càng đi lên cao, hoa Đỗ Quyên càng đẹp, bông hoa đẹp thường rải kín trên tảng đá lớn tạo thành một thảm hoa rất đẹp khi đến mùa hoa nở.

Hiện đang là mùa hoa Đỗ Quyên nở rực trời Tây Bắc cho thấy sức mạnh và sự kiên cường của loài hoa này.

Hoa Đỗ Quyên còn có một số tên gọi khác như hoa sơn trà, mãn sơn hồng.

Bông Đỗ Quyên mang vẻ đẹp rực rỡ sắc màu lại tỏa hương thơm ngát quyến rũ.

Thời điểm cuối tháng 2 đến tháng 4 là mùa hoa Đỗ Quyên nở rực tím cả triền núi.

Rừng hoa Đỗ Quyên nguyên sinh cổ thụ khoe sắc thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng và tận hưởng.

Du khách chụp ảnh cùng Đỗ Quyên.

Theo người dân bản địa, có hai đường lên chỗ có hoa Đỗ Quyên nở. Một, theo đường từ xã Giang Ma, nằm trên Quốc lộ 4D Lào Cai - Sa Pa - Lai Châu. Hai, từ bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường .

Chị Nguyễn Quỳnh Trang, một du khách chia sẻ, vẻ đẹp của Đỗ Quyên tươi sáng khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh người con gái dịu dàng, xinh đẹp và đầy nét quyến rũ nữ tính.

Những cây hoa Đỗ Quyên cổ thụ trong rừng nguyên sinh tạo nên nét huyền bí và hùng vĩ giữa núi rừng.

Ở PuTaLeng có nhiều loài hoa Đỗ Quyên khác nhau như đỏ, hồng, vàng, trắng, nhưng nổi bật nhất là Đỗ Quyên màu tím phớt hồng.

Những vạt hoa Đỗ Quyên trong rừng trải dài bất tận.

Chóp đỉnh Đỗ Quyên cao 2.619 m, được coi là đỉnh Đỗ Quyên đẹp nhất không chỉ của Lai Châu mà cả vùng Tây Bắc.

Theo Tiền phong

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/me-man-ngam-hoa-do-quyen-no-ruc-tren-dinh-nui-putaleng/20240324050402180