Mê mẩn trong triển lãm đồng hồ đẳng cấp Patek Philippe

Patek Philippe, một trong những thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ sang trọng và đắt tiền nhất hiện nay, đã mở một triển lãm độc đáo ở thành phố New York, Mỹ.

Triển lãm của thương hiệu đồng hồ Patek Philippe nhằm giới thiệu những mẫu sản phẩm đẳng cấp và nổi tiếng tới những thế hệ trẻ hơn, những người không xài đồng hồ giống như thế hệ cha mẹ của họ trước đây. Ảnh: BI.

Larry Pettinelli, chủ tịch Patek Philippe tại Mỹ, cho hay: "Khách tham quan đi qua các căn phòng trưng bày sản phẩm khác nhau để có những trải nghiệm khác biệt". Ảnh: BI.

Triển lãm đồng hồ đẳng cấp này nằm ở Cipriani ở Midtown Manhattan, trong một tòa nhà từng là ngân hàng. Ảnh: BI.

Có một khu tiếp tân rộng lớn cung cấp hướng dẫn cho du khách. Ảnh: BI.

Phòng đầu tiên của triển lãm trình chiếu một video về lịch sử ra đời của đồng hồ Patek Philippe. Thương hiệu nổi tiếng này được tạo nên bởi hai nhà sáng lập Antoni Patek và Adrien Philippe vào năm 1839. Ảnh: BI.

Từ đó, du khách được đưa tới một căn phòng trưng bày các dòng đồng hồ hiện tại của Patek Philippe. Ảnh: BI.

Các ô trưng bày được xây dựng đặc biệt dành cho triển lãm. Ảnh: BI.

Ngay cả những mẫu đồng hồ hiếm nhất trong dòng sản phẩm hiện tại của Patek Philippe - giống như chiếc đồng hồ Nautilus có gắn kim cương trên mặt – cũng đang được trưng bày. Ảnh: BI.

Phòng bên cạnh được gọi là "Phòng Napoleon". Căn phòng được lắp tường kính hiển thị phòng chế tác đồng hồ thưở ban đầu của Patek Philippe ở Geneva. Ảnh: BI.

Trong phòng này, du khách có thể chiêm ngưỡng những mẫu đồng hồ đặc biệt của Patek Philippe được chế tác để kỷ niệm triển lãm. Ảnh: BI.

Căn phòng này giới thiệu một số sáng tạo nổi tiếng nhất của Patek Philippe. Caliber 89 là chiếc đồng hồ phức tạp nhất thế giới khi nó được tạo ra vào năm 1989. Ảnh: BI.

Một số mẫu đồng hồ có tính lịch sử khác được trưng bày. Ảnh: BI.

Vỏ bướm này vừa là hộp thuốc vừa là một chiếc đồng hồ. Ảnh: BI.

Đây là một số sản phẩm nổi tiếng của Patek Philippe. Chẳng hạn như chiếc đồng hồ ở phía dưới bên trái, trước đây thuộc sở hữu của Nữ hoàng Victoria. Ảnh: BI.

Thảo Nguyên (theo BI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/me-man-trong-trien-lam-dong-ho-dang-cap-patek-philippe-905103.html