Mê mẩn với bảo vật cung đình triều Nguyễn ở Huế

Hơn 80 hiện vật gắn liền với đời sống sinh hoạt và các lễ nghi cung đình xưa của triều Nguyễn được trưng bày tại triển lãm 'Rồng - Phượng trên bảo vật triều Nguyễn' tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Những bảo vật cung đình triều Nguyễn ở Huế được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Những bảo vật cung đình triều Nguyễn ở Huế được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Mũ thượng triều của vua chế tác từ vàng, đá quý, san hô được nhà vua sử dụng trong các lễ thiết đại triều như: lễ đăng quang, lễ sinh nhật vua...

Triển lãm trưng bày hơn 80 hiện vật được chia thành 4 nhóm gồm: Hiện vật biểu trưng quyền lực, đồ thờ tự và nghi lễ, văn phòng tứ bảo và đồ sinh hoạt.

Kim ấn thời Nguyễn.

Tượng rồng bằng vàng và gỗ để trang trí phòng của vua. Niên hiệu Thiệu Trị thứ 2 (1842).

Đỉnh thờ, vật dụng dùng trong nghi lễ cung đình.

Kim sách được làm bằng vàng, niên hiệu Thiệu Trị thứ 5 (1845). Sách khắc văn lời tựa và quy định riêng của vua Thiệu Trị về sách đặt tên cho con cháu nhà vua theo Đế Hệ Thi (bài thơ của vua Minh Mạng quy định cách đặt tên cho các đời vua sau) và Phiên Hệ Thi (bài thơ của vua Minh Mạng quy định cách đặt tên cho anh em, con cháu của nhà vua).

Cối giã trầu thời Nguyễn.

Bộ đồ trà bằng vàng, ngọc. Niên hiệu Khải Định (1916- 1925).

Một sản phẩm được chế tác tinh sảo dưới thời nhà Nguyễn.

Triển lãm diễn ra từ ngày 7/9 đến 5/12/2018 tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3 Lê Trực, thành phố Huế).

Minh Ngọc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/me-man-voi-bao-vat-cung-dinh-trieu-nguyen-o-hue-1111455.html