Mê mẩn với 'con đường hoa hồng' đầu tiên tại Hà Nội

Nhiều ngày nay, người dân Thủ đô tỏ ra thích thú trước những khóm hoa hồng đang nở rực rỡ trên hè phố Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội).

Nhiều người dân tỏ ra thích thú trước những khóm hoa hồng đang nở rộ khi đi ngang qua đường Lê Trọng Tấn.

Đường Lê Trọng Tấn luôn được coi là tuyến đường kiểu mẫu của Thủ đô Hà Nội, nay càng thêm phần thu hút khi được tô điểm bởi những bông hoa hồng rực rỡ.

Hoa hồng nở rộ khiến nhiều người dân đi qua ngoái nhìn.

Hoa hồng được trồng xen lẫn với hoa ngũ sắc và nhiều loại hoa khác nhau khiến con phố trở nên đầy màu sắc.

Tuyến phố trở nên khang trang, rực rỡ bởi những khóm hoa.

Được biết, Lê Trọng Tấn là con phố đầu tiên ở Hà Nội trồng hoa hồng.

Tuy nhiên, thời tiết Hà Nội mưa liên tục khiến nhiều bông hoa hồng tàn nhanh.

Được biết, mô hình trồng hoa hồng trên vỉa hè này sẽ được nhân rộng ở một số tuyến phố của Hà Nội trong tương lai gần.

Đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, TP.Hà Nội) được đưa vào hoạt động vào năm 2016, vỉa hè rộng 7,5m được lát đá xanh tự nhiên, toàn bộ cây xanh cũng được thay thế và trồng mới đồng bộ, lối lên xuống phù hợp nhằm phục vụ người đi bộ, người khuyết tật và xe đạp.

Việc trồng những khóm hoa hồng trên vỉa hè đã khiến con đường trở nên mới lạ, khang trang hơn bao giờ hết. Rất nhiều người dân tỏ ra thích thú khi đi ngang qua "con đường hoa hồng".

Chị Nguyễn Mai (Thanh Xuân, TP.Hà Nội) cho biết: "Mô hình trồng hoa hồng như đường Lê Trọng Tấn rất hay, khiến người dân đi qua cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Tuy nhiên, nhiều ngày nay, mưa nắng thất thường khiến hoa hồng tàn nhanh hơn. Không biết giống hoa hồng này có chịu được thời tiết ở Hà Nội hay không?".

Theo tìm hiểu của PV, mô hình trồng hoa hồng trên vỉa hè này sẽ được nhân rộng ở một số tuyến phố của Hà Nội trong tương lai gần.

Long - Dũng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/me-man-voi-con-duong-hoa-hong-dau-tien-tai-ha-noi-a383473.html