Mê mẩn với con hẻm bích họa đầu tiên tại Đà Nẵng

Con hẻm bích họa lần đầu xuất hiện tại Đà Nẵng khiến nhiều bạn trẻ tỏ vẻ thích thú, tìm đến để 'check in sống ảo'.

Những ngày đầu tháng Tư, con hẻm 75 Nguyễn Văn Linh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng bỗng rộn rã khác thường. Rất đông khách du lịch, đặc biệt là các bạn trẻ tìm đến đây để “check in” sau khi những bức bích họa bước đầu hoàn thiện.

Sau 4 tháng thi công miệt mài của những họa sĩ từ hội Mỹ thuật Đà Nẵng và các bạn sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn thành phố, dự án “Làng bích họa trong lòng Đà Nẵng” đã hoàn thiện giai đoạn đầu tiên. Con hẻm nhỏ vốn cũ kỹ, nay lại được khoác lên mình một diện mạo mới hoàn toàn.

Những bức tranh tường sinh động, gắn chặt với hình ảnh của TP.Đà Nẵng. Mỗi bức tranh là một sự thể hiện bình dị về con người, cuộc sống, văn hóa của người dân nơi đây.

Những ngày đầu tháng Tư, con hẻm 75 Nguyễn Văn Linh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng bỗng thay đổi một cách khác thường.

Rất đông khách du lịch, đặc biệt là các bạn trẻ tìm đến đây để “check in” sau khi những bức bích họa bước đầu hoàn thiện.

Sau 4 tháng thi công miệt mài của những họa sĩ từ hội Mỹ thuật Đà Nẵng và các bạn sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn thành phố, dự án “Làng bích họa trong lòng Đà Nẵng” đã hoàn thiện giai đoạn đầu tiên.

Không chỉ giới trẻ, những cụ già khi đến với Đà Nẵng cũng rất háo hức được chụp ảnh lưu niệm tại đây.

Chủ đề mà dự án muốn hướng tới là về biển đảo, về voọc chà vá chân nâu, di tích thành Điện Hải… gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân.

Với kinh phí dự kiến của công trình khoảng 2,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2 của công trình sẽ sớm được triển khai trong thời gian tới và dự kiến hoàn thiện trước ngày 30/4 nhân kỉ niệm 43 năm thống nhất đất nước.

Dự án “Làng bích họa trong lòng Đà Nẵng” là một trong 5 dự án được “Vườn ươm doanh nghiệp” thành phố ươm tạo.

Ngoài ra, du khách còn có thể thưởng thức những món ăn bình dị như: Bánh bột lọc, bánh ướt, mỳ quảng… được người dân ở đây bày bán ngay trên vỉa hè.

Chị Dương Huỳnh Trang, Bí thư Đoàn phường Phước Ninh chia sẻ: “Tôi và người dân ở đây cảm thấy rất vui khi được góp sức mình làm đẹp cho thành phố. Chúng tôi hy vọng rằng, đây sẽ là một điểm mới, thu hút hơn nữa du khách đến với Đà Nẵng.”

Được biết, ngày 4/4 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa vừa đến thăm dự án làng bích họa, khen các bạn trẻ và khuyến khích lập đề án mở rộng thêm một vài điểm ở TP. Đà Nẵng.

Mặc dù đã có nhiều ngôi làng bích họa trên khắp cả nước, tuy nhiên việc nằm ngay trung tâm của thành phố cũng tạo nên một điểm nhấn riêng biệt cho làng bích họa Đà Nẵng.

Cũng trong thời gian tới, nơi đây dự định sẽ đưa vào hoạt động mô hình homestay, bán hàng lưu niệm… để làm phong phú thêm các hoạt động du lịch, góp phần thu hút, quảng bá hình ảnh của thành phố.

Nguyễn Huy

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/me-man-voi-con-hem-bich-hoa-dau-tien-tai-da-nang-a365142.html