Mê mẩn với giọng hát ngọt lịm của sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Các sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại đã 'đốn tim' khán giả khi song ca ca khúc 'Tình lúa duyên trăng' cùng nhiều câu hò ca ngợi, tôn vinh các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

Trong phần thi Tài năng sinh viên của Chương trình Sinh viên Nhận diện hàng Việt Nam năm 2016, thay bằng việc dùng hình ảnh, sản phẩm để giới thiệu quảng bá hàng hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế thì các bạn sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại đã dùng những ca từ Nam Bộ để ca ngợi, tôn vinh nhiều sản phẩm hàng hóa Việt Nam có chất lượng tốt cho người tiêu dùng Việt lựa chọn.

Từ gạo Cần Thơ, bưởi năm roi đến nhãn lồng Hưng Yên đều được các bạn sinh viên thể hiện qua giọng ca ngọt lịm cùng những ca từ chân chất, giản dị mà mộc mạc.

Tiểu phẩm dự thi tái hiện lại cảnh quay hình ca múa nhạc trên đồng ruộng, khi công việc đã gần hoàn tất, mọi người quây quần, cùng nhau nghỉ ngơi, trò chuyện rôm rả. Khi ấy, món quà vặt, đồ ăn giữa giờ đều là các đặc sản nổi tiếng của Việt Nam như: bưởi Năm roi, nhãn lồng...

Nhân câu chuyện tranh luận về các sản vật địa phương, anh đạo diễn cùng anh trợ lí và cô phó trợ lí đã thi, hò ca ngợi thêm nhiều đặc sản khác của Việt Nam.

Cùng xem và thưởng thức những giọng ca ngọt lịm và mê mẩn của các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại qua tiểu phẩm dự thi "Tài năng sinh viên":

Thanh Thúy

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/me-man-voi-giong-hat-ngot-lim-cua-sinh-vien-truong-cao-dang-kinh-te-doi-ngoai-57463.htm