Mẹ ném hai con từ tầng 9 rồi gieo mình tự tử

Erin Pascal, 40 tuổi, đã ném hai con 4 tuổi và 16 tháng tuổi xuống đất từ tầng 9, rồi sau đó nhảy lầu tự vẫn. Vụ việc đau lòng xảy ra tại bang Massachusetts (Mỹ) vào ngày Giáng sinh.

Tạp chí PEOPLE dẫn nguồn tin giới chức bang Massachusetts (Mỹ) cho biết họ tin rằng người mẹ 40 tuổi đã ném hai con từ tầng 9 xuống đất, rồi sau đó nhảy lầu tự tử. Vụ việc xảy ra hôm 25/12 vừa qua.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Boston Herald)

Công tố viên hạt Suffolk Rachael Rollins xác nhận người mẹ gây ra vụ việc là Erin Pascal. Các điều tra viên nghi ngờ Erin Pascal đã đẩy hoặc ném hai người con 4 tuổi và 16 tháng tuổi của mình từ tầng 9 tòa nhà Renaissance Park Garage ở thành phố Boston, bang Massachusetts.

Sau khi ra tay với hai con, bà mẹ 40 tuổi đã nhảy lầu tự tử, công tố viên Rollins cho biết.

Giới chức bang Massachusetts chưa xác định được nguyên nhân xảy ra vụ việc đau lòng này. Công tố viên Rollins nói nhà chức trách vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án.

"Dù chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn điều tra ban đầu, nhưng những chứng cứ có được tới thời điểm này cho thấy đây rất có thể là một vụ giết người - tự sát," công tố viên Rollins nói hôm thứ Năm 26/12.

Đài WCVB cho biết chồng của Erin Pascal đã gọi điện báo cảnh sát khi cô này bỏ nhà ra đi cùng hai còn sau một trận cãi vã với anh ta. Công tố viên Rollins cho biết các điều tra viên đang xem xét những vật dụng thu được từ xe hơi của Pascal, bao gồm một chiếc điện thoại di động. Người phụ nữ 40 tuổi được cho là đã gọi 911 chỉ ít phút trước khi vụ việc xảy ra.

Nhà chức trách cho rằng Erin Pascal có thể bị ảnh hưởng bởi các chứng bệnh rối loạn tâm thần.

Theo Nguoiduatin.vn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/me-nem-hai-con-tu-tang-9-roi-gieo-minh-tu-tu-20191228113308391.htm