Mẹ nữ sinh giao gà chính thức gửi đơn kêu oan, kháng cáo bản án 20 năm tù

Ngoài Trần Thị Hiền, bị cáo Vì Thị Thu cũng đã làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội tối 9/12, luật sư Lê Hồng Hiển - luật sư bào chữa cho bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại) cho biết, bà Hiền đã chính thức có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Theo án sơ thẩm, năm 2017, Vì Thị Thu lên khu vực biên giới, mua 2 bánh heroin giá 90 triệu đồng/bánh về bán cho Bùi Văn Công với giá 150 triệu đồng/bánh.

Công cùng Lường Văn Hùng bán số ma túy này cho Trần Thị Hiền với giá 160 triệu đồng/bánh, nhưng bị nợ 30 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức sử dụng ma túy ở nhà Vì Văn Toán.

Bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà) liên tục kêu oan. Ảnh: Duy Hiệu

Bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà) liên tục kêu oan. Ảnh: Duy Hiệu

Tại phiên tòa xét xử, bà Hiền cùng đồng phạm ngày 27/11, HĐXX tuyên phạt mẹ nữ sinh giao gà mức án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bùi Văn Công nhận 20 năm tù, Lường Văn Hùng và Vì Thị Thu nhận án tù chung thân về tội "Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy".

Vì Văn Toán (chồng Vì Thị Thu) nhận án chung thân tội mua bán trái phép chất ma túy và 7 năm tù về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt là tù chung thân.

Tại tòa, Vì Thị Thu khai bị ép cung.

Trong suốt quá trình điều tra, xét xử, bị cáo Hiền một mực kêu oan. Bị cáo này khẳng định không hề quen biết Công và Hùng, không thực hiện hành vi mua bán chất ma túy bởi "bị cáo biết được tác hại của chất ma túy, không muốn gieo rắc cái chết trắng cho ai cả".

Bị cáo Hiền cho rằng các bị cáo (Công và Hùng) âm mưu sát hại con gái rồi đổ tội cho mình nên lời khai của họ không đầy đủ, không thống nhất về số tiền… Bị cáo còn trình bày về việc đề nghị CQĐT trích xuất lại lịch sử cuộc gọi từ SIM điện thoại của Công để làm rõ có hay không việc gọi điện thoại cho mình ra bãi rác trao đổi ma túy nhưng bị HĐXX cắt ngang.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Hiền cũng đưa ra nhiều tình tiết được cho là chưa hợp lý trong vụ án, đặc biệt là việc cơ quan tố tụng dựa vào lời khai của Công, Hùng - những bị can trong vụ án sát hại chính con gái của bà Hiền, xung đột lợi ích với bà, không đảm bảo tính khách quan…

Vụ án mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến mẹ nữ sinh giao gà nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Thẩm phán Nguyễn Trọng Đoàn (Chánh án tòa hình sự - TAND tỉnh Điện Biên) cũng xác nhận, tòa án tỉnh đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Trần Thị Hiền. Ngoài ra, bị cáo Vì Thị Thu cũng gửi đơn kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo Vì Văn Toán, Lường Văn Hùng và Bùi Văn Công không kháng án sơ thẩm.

"Sau khi có đơn kháng cáo, thủ tục xem xét giải quyết theo trình tự phiên tòa phúc thẩm do TAND cấp cao tại Hà Nội thụ lý. Thông thường từ 2 đến 4 tháng sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử tại Điện Biên để thuận lợi cho việc dẫn giải các bị cáo", luật sư Hiển nói thêm.

Nữ sinh Cao Mỹ Duyên trước thời điểm bị sát hại.

Luật sư Lê Hồng Hiển cũng cho biết, ông cũng vừa nhận được thông báo của TAND tỉnh Điện Biên về việc chuẩn bị xét xử Bùi Văn Công, Vì Văn Toán, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng, Lường Văn Lả, Cầm Văn Chương, Bùi Thị Kim Thu về các tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", "Cướp tài sản", "Hiếp dâm", "Giết người", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Không tố giác tội phạm".

Trong vụ án này, ông Lê Hồng Hiển là luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho người bị hại Cao Mỹ Duyên.

Ông Trần Văn Nam, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên sẽ ngồi ghế chủ tọa trong phiên tòa xét xử vụ án này.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/me-nu-sinh-giao-ga-chinh-thuc-gui-don-keu-oan-khang-cao-ban-an-20-nam-tu-20191209190502716.htm