Mẹ ôm con chạy thoát thân trong đám cháy chung cư cao tầng

Được hàng xóm thông báo có cháy khi khói đã bao vây nhiều nơi trong tòa nhà, người mẹ đã ôm con rồi cùng gia đình thoát khỏi đám cháy an toàn.

Khoảng 16h40 ngày 6/3, tại tòa chung cư OCT3B - 9 tầng ở khu đô thị Handiresco (Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) xảy ra đám cháy, khói đen mù mịt khiến cư dân hoảng loạn, nháo nhào bỏ chạy.

Đám cháy được xác định xuất phát từ khu vực nhà rác tầng 2 của tòa nhà trong khu đô thị Handiresco. Khói đen từ đây bốc cao, bao trùm cả tòa nhà và các tòa bên cạnh.

Khi đó, khói đen bao trùm, lửa ngùn ngụt khiến cho những gia đình có người già và trẻ con gặp khó khăn trong việc di chuyển, thoát ra khỏi tòa nhà.

Các cư dân chung cư vô cùng hoảng loạn, nháo nhào chạy xuống dưới thoát thân. Nhiều người đã đi làm, nghe tin cháy nhưng không thể liên lạc được với người thân, cũng vội chạy về.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt triển khai công tác chữa cháy. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế.

Khi xảy ra cháy, điện toàn bộ các tòa nhà bị cắt khiến nhiều người bị mắc kẹt trong nhà. Lực lượng PCCC đã lập tức đến ứng cứu và đưa người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Đám cháy xảy ra ở thời điểm nhiều người ở nhà khiến không ít người lo lắng, hoảng loạn.

Là người đầu tiên phát hiện ra có cháy, anh Nguyễn Tiến Huy – Kỹ thuật viên của tòa nhà cho biết, trong lúc đang đi kiểm tra kỹ thuật các tầng nhà thì phát hiện ở khu vực nhà rác tầng 2 có cháy, anh đã nhanh chóng kêu gọi thêm cư dân đến dập tắt đám cháy nhưng vì nhà rác có quá nhiều túi bóng, rác nhựa nên lửa lan nhanh, khói nghi ngút, đen sì.

Một cư dân sống tại tòa nhà cho biết, chị may mắn thoát thân vì được hàng xóm gõ cửa, báo cháy. “Hệ thống báo cháy của khu chung cư chỗ tôi không ổn định, thỉnh thoảng cũng có chuông báo cháy giả, nên lần này tôi cũng nghĩ là như vậy, không chạy xuống dưới nhà. May sau đó được hàng xóm thông báo có đám cháy, lúc này gia đình tôi mới vội ôm con nhỏ nháo nhào chạy xuống”, cư dân chia sẻ.

Nhiều người bật khóc vì hoảng loạn, dù được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài, cả gia đình an toàn.

Khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt. May mắn không có thương vong về người

Hiện nguyên nhân đám cháy vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra.

Thúy Ngà

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/me-om-con-chay-thoat-than-trong-dam-chay-chung-cu-cao-tang-d197245.html