Mẹ Quang Hải nói gì về thời khắc con đổ máu, đá hỏng 11m?

Là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của Olympic Việt Nam tại ASIAD 18 nhưng Quang Hải lại đá hỏng quả 11m trong loạt đá luân lưu tranh HCĐ với Olympic UAE.

Có mặt tại sân bay Nội Bài đón con trưa nay, bà Dương Thị Cúc, mẹ Hải đã có những chia sẻ. Bà Dương Thị Cúc nói: "Sau thành công với tấm HCB giải U23 châu Á, bóng đá Việt Nam lại xác lập thêm một mốc son lọt vào tốp 4 ASIAD, đó là điều vô cùng tuyệt vời rồi. Là những người mẹ, sau khi các con mình thi đấu về khỏe mạnh, không làm sao là chúng tôi mừng rồi".

Bà Cúc vui mừng với thành công của con trai và đội tuyển Olympic Việt Nam

Theo bà Cúc, xem qua ti vi chứng kiến Quang Hải nằm sân đổ máu trong trận tứ kết gặp Olympic Syria bà vô cùng xót xa: "Tôi đã không cầm được nước mắt! Nhưng rồi tự nhủ, bóng đá là thế, các cháu đi thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì danh dự của Tổ quốc nên mọi khó khăn, đau đớn cũng phải đối mặt và vượt qua. Sau trận đấu với Olympic Syria, tôi đã gọi điện thăm hỏi con và yên tâm phần nào khi Hải nói không sao".

Trước câu hỏi của Dân Việt về cảm xúc khi Quang Hải đá hỏng 11m trong trận tranh HCĐ, bà Cúc bộc bạch: "Không chỉ riêng tôi gia đình tôi mà mọi gia đình các tuyển thủ Olympic Việt Nam đều rất buồn, "một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" mà. Nhưng bóng đá là như vậy mà, chúng ta phải chấp nhận thôi".

Chính Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/me-quang-hai-noi-gi-ve-thoi-khac-con-do-mau-da-hong-11m-909423.html