'Mẹ rồng' Emilia Clarke suýt góp mặt vào bom tấn 'Iron Man 3'

Ngôi sao ''Game of Thrones'' từng có cơ hội gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel và sánh vai cùng những cái tên đình đám như Robert Downey Jr.

Biên kịch Iron Man 3 - Drew Pearce tiết lộ rằng Emilia Clarke suýt chút nữa đã có đất diễn trong phim, nếu kịch bản không bị thay đổi vào phút chót. Trước khi viết kịch bản cho Iron Man 3, ông đã có nhiều năm làm việc cùng Marvel Studios với nỗ lực biến dự án phim Runaways thành hiện thực. Sau đó, Pearce kết hợp cùng đạo diễn Shane Black tìm cách kết thúc loạt phim Iron Man.

Theo trang Screen Rant, họ đã phát triển một kịch bản mà ở đó, Tony Stark trút bỏ bộ giáp Iron Man. The Mandarin đóng vai phản diện cho đến khi sự thật hắn là kẻ giả mạo bị lộ ra. Cốt truyện chính được xây dựng dựa trên truyện tranh Extremis.

"Mẹ rồng" Emilia Clarke suýt chút nữa có mặt trong dàn diễn viên chính của Iron Man 3.

"Mẹ rồng" Emilia Clarke suýt chút nữa có mặt trong dàn diễn viên chính của Iron Man 3.

Ban đầu, biên kịch Iron Man 3 dự định cho nhân vật Maya Hansen là phản diện bí mật chính. Nhưng CEO tổng của Marvel khi đó là Ike Perlmutter lại thay đổi mối quan tâm về các nữ phản diện. Bởi vậy, vai trò của Maya lẫn cơ hội thể hiện của các nhân vật nữ khác đều bị hạn chế. “Mẹ rồng” Emilia Clarke rõ ràng sẽ có đất diễn nếu nữ phản diện trên ra mắt.

Biên kịch Pearce vừa đăng tải một bức hình lên mạng xã hội Instagram, nhắc lại một buổi đọc kịch bản sớm của Iron Man 3 từ năm 2012. Ông cũng chú thích tên Emilia Clarke bên cạnh, chứng tỏ cô từng có mặt trong dàn diễn viên ban đầu. Tuy nhiên, ông không nói rõ vai trò của cô là gì.

Việc “Mẹ rồng” có một “chân" trong Iron Man 3 khi kịch bản chưa thay đổi là bất ngờ lớn. Bởi trong giai đoạn khởi động dự án, không có bất cứ thông tin nào cho thấy nữ diễn viên tham gia.

Bức hình biên kịch Iron Man 3 vừa đăng tải.

Điều này dấy lên loạt câu hỏi rằng Emilia Clarke sắm vai gì. Iron Man 3 chỉ có 3 nhân vật nữ, trong đó Pepper Potts là trung tâm. Rất có thể, cô được giao cho vai nữ phản diện bí mật Maya Hansen. Tuy nhiên, cho dù được giao đảm nhận vai trò gì thì đến cuối cùng, nhân vật của cô cũng bị cắt khỏi kịch bản chính thức.

Emilia Clarke suýt chút nữa đã được gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel vào năm 2012. Nếu điều này thành sự thật, Iron Man 3 có thể là bom tấn màn ảnh rộng đầu tiên của cô, ra mắt ngay thời điểm Game of Thrones mùa 3 đang phát sóng. Từ đó, cô sẽ có cơ hội tham gia vào nhiều dự án lớn khác của Marvel Studios.

Hiện tại, lịch trình bận rộn của Emilia Clarke với Game of Thrones đã kết thúc, khi mùa 8 của series truyền hình đình đám này vừa khép lại. Trang Screen Rant bày tỏ hy vọng rằng “Mẹ rồng” sẽ góp mặt vào một bộ phim tương lai nào đó của MCU, trong giai đoạn 4 sắp tới.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/me-rong-emilia-clarke-suyt-gop-mat-vao-bom-tan-iron-man-3-post949831.html