Mẹ 'rủ' con đi trộm

Diệp (bìa trái) và Chi tại cơ quan CA.

Diệp (bìa trái) và Chi tại cơ quan CA.

Để dễ dàng thực hiện trót lọt các màn chôm chỉa, Hoàng Thị Ngọc Diệp thường chở con gái cùng em ruột Hoàng Thị Lan Chi (cùng trú 106-Đào Duy Anh, TP Huế, TT-Huế) để làm "trợ thủ". Cả ba đến một tiệm tạp hóa ở P. Thủy Phương (TX Hương Thủy, TT-Huế) vờ hỏi mua card điện thoại rồi Diệp để con gái vào bên trong quan sát nơi để tài sản rồi thông báo cho mẹ và dì biết. Sau đó, Diệp và Chi hỏi chuyện với chủ quán để "nghi binh", tạo cơ hội cho bé gái vào lấy trộm ví tiền có 30 triệu đồng, 3 nhẫn vàng và 1 dây chuyền vàng. Từ tin báo của bị hại, CATX Hương Thủy điều tra đến ngày 11-10 đã bắt giữ Diệp và Chi.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_196647_me-ru-con-di-trom.aspx