Mẹ sát hại con trai 3 tuổi rồi giấu trong tủ quần áo

Ngày 10/8, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị T.H (SN 1988, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi sát hại con ruột của mình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, H. có con trai là cháu N.Q.A (3 tuổi) bị mắc bệnh hiểm nghèo, do không có tiền chạy chữa nên H. bị trầm cảm nặng.

Với ý định giải thoát cho con, đồng thời giải quyết bế tắc của gia đình mình, trong lúc quẫn trí, ngày 5/8, H đưa cháu A. vào nhà nghỉ nằm trên đường 6A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (TP. HCM). Tại đây H đã dùng dây sạc điện thoại sát hại cháu A khiến cháu A tử vong.

Sau khi sát hại con ruột của mình, H. giấu thi thể cháu bé vào tủ quần áo rồi ra kênh Tàu Hũ với ý định tự tử nhưng không dám nhảy.

Sau đó, H lang thang qua cầu Sài Gòn đến khu dân cư Trung Sơn tìm cách tự tử nhưng cũng không thực hiện và đến sáng 6/8, H đến Công an quận Bình Tân đầu thú.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Bình Tân đã vào cuộc điều tra và tìm thấy thi thể bé H. trong tủ quần áo.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Minh Uyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/me-sat-hai-con-trai-3-tuoi-roi-giau-trong-tu-quan-ao-354780.html