Mẹ Seo Dan ở 'Hạ cánh nơi anh' từng tỏa sáng với 'Ký sinh trùng'

Trước khi được yêu thích nhờ 'Crash Landing on You', hai diễn viên Jang Hye Jin và Park Myung Hoon đã để lại dấu ấn khó phai trong bộ phim vừa thắng lớn tại Oscar - 'Parasite'.

Có rất nhiều yếu tố góp phần tạo nên sức hút khó cưỡng cho tác phẩm truyền hình đình đám Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh) như bối cảnh đẹp, nội dung lãng mạn - hài hước, sự ăn ý và nhan sắc nổi bật của Hyun Bin, Son Ye Jin… Tuy nhiên, sẽ là một thiếu sót lớn nếu không kể đến dàn nhân vật phụ “mặn mòi”. Trong đó, Ko Myeong Eun và Ko Myeong Seok - mẹ cùng cậu của nữ phụ Seo Dan - là bộ đôi “tấu hài” được yêu thích nhất nhì bộ phim.

Bộ đôi chị em trung niên nhí nhố trên do hai ngôi sao thực lực Jang Hye Jin và Park Myung Hoon thủ vai. Ko Myeong Eun và Ko Myeong Seok là hai nhân vật tiếng tăm tại Bắc Hàn. Người chị Myeong Eun là chủ nhân của trung tâm thương mại sầm uất nhất nhì Bình Nhưỡng. Trong khi đó, người em Myeong Seok lại là một viên tướng có “máu mặt”. Quyền lực, giàu có là thế nhưng cả hai người đều có tính cách tưng tửng và đều bị “lép vế” trước cô nàng Seo Dan miệng lưỡi sắc sảo. Trong bất kỳ khoảnh khắc nào, Ko Myeong Eun và Ko Myeong Seok cũng dễ mang lại tiếng cười cho người xem.

Nếu tinh ý, khán giả có thể nhận ra rằng Jang Hye Jin và Park Myung Hoon từng cùng đảm nhận vai quan trọng trong Parasite (Ký sinh trùng). Jang Hye Jin hóa thân thành người phụ nữ nghèo Kim Chung Sook – vợ của Ki Taek, mẹ của Ki Woo. Còn Park Myung Hoon thể hiện vai Oh Geun Se. Ông là chồng của bà Moon Gwang - quản gia cũ của gia đình họ Park giàu có.

Sáng ngày 10/2, tác phẩm của đạo diễn Bong Joon Ho vừa làm nên kỳ tích cho điện ảnh Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung khi một lúc thắng 4 giải Oscar gồm Phim truyện, Kịch bản gốc, Đạo diễn và Phim quốc tế xuất sắc. Điều đáng nể nằm ở chỗ, Parasite là phim đầu tiên không sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh lên ngôi cao nhất - Phim truyện xuất sắc - tại giải thưởng điện ảnh danh giá. Chiến thắng ấy đã phủ thêm hào quang cho sự nghiệp của dàn diễn viên, trong đó có Jang Hye Jin và Park Myung Hoon.

Jang Hye Jin sinh năm 1975, tốt nghiệp khoa Sân khấu Điện ảnh của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Cô là sao nữ thực lực chuyên trị vai phụ quen thuộc trên màn ảnh rộng. Gia tài diễn xuất của Jang Hye Jin gồm nhiều tác phẩm ấn tượng như If It Snows on Christmas, Secret Sunshine, Poetry, The World of Us, Adulthood, Mothers, Parasite…

Nữ nghệ sĩ không sở hữu sự nghiệp đồ sộ hay nhiều giải thưởng danh giá, bù lại, cô luôn được đánh giá cao ở khả năng nhập vai linh hoạt. Lối diễn tự nhiên, có chiều sâu giúp Jang Hye Jin có thể hoàn thành tốt mọi kiểu vai từ hài hước đến bi kịch. Trong suốt 23 năm lăn lộn với nghiệp diễn, ngôi sao 45 dành phần lớn công sức cho các dự án điện ảnh. Mãi đến năm 2019, cô mới lấn sân sang truyền hình qua bộ phim When the Camellia Blooms.

2020 có lẽ là một năm đáng nhớ trong sự nghiệp của Jang Hye Jin, khi Parasite tỏa sáng tại Oscar, còn Crash Landing on You – phim truyền hình cô đang tham gia cũng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Vào vai Ko Myeong Eun – mẹ của Seo Dan, nữ diễn viên lột xác hoàn toàn so với hình ảnh quê mùa, cục mịch trong Parasite.

Bà chủ trung tâm thương mại Myeong Eun gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài sang chảnh, tính cách hài hước. Bà thường bắt nạt cậu em, thích ăn diện, sính tiếng Anh. Đanh đá với người ngoài và em trai nhưng Ko Myeung Eun luôn phải nhún nhường con gái. Sự đối lập ấy khiến khán giả càng thêm yêu mến nhân vật này.

Park Myung Hoon - nam diễn viên đảm nhận vai ông cậu Ko Myeong Seok của Seo Dan - sinh năm 1975. Anh cũng là ngôi sao chuyên đảm nhận vai phụ. Tài tử bắt đầu diễn xuất khá muộn ở tuổi 37 với bộ phim My Husband Got a Family (2012). Kể từ đó, Park Myung Hoon đều đặn hoạt động ở cả hai mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Cũng giống như Jang Hye Jin, anh không sở hữu gia tài phim ảnh thuộc hàng “khủng”. Song, không ai có thể phủ nhận thực lực của Park Myung Hoon, khi mỗi vai diễn của anh đều mang màu sắc riêng, không bị một màu hay nhàm chán.

Từ vai Myung Hoon trong Alive (2015), Lee Chan So trong Another Miss Oh (2016), Oh Geun Se trong Parasite (2019) hay gần đây nhất là Ko Myeong Seok trong Crash Landing on You, khán giả đều có thể thấy sự biến hóa trong lối diễn của tài tử. Park Myung Hoon cùng Jang Hye Jin đã có vô số màn “tấu hài” duyên dáng. Vai phụ của hai ngôi sao là nhân tố không thể thiếu, giúp Crash Landing on You ngày càng hấp dẫn và đáng thưởng thức hơn.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/me-seo-dan-o-ha-canh-noi-anh-tung-toa-sang-voi-ky-sinh-trung-post1045354.html