Mẹ tử vong vì lây bệnh nhũn não từ con khi mang thai cách đây nhiều năm

Một bà mẹ giấu tên tại Anh đã tử vong vì mắc căn bệnh Creutzfeldt-Jakob (CJD - hay còn gọi là bệnh bò điên hoặc nhũn não) hiếm gặp và không có cách nào cứu chữa. Điều đáng nói là người mẹ ấy bị lây truyền căn bệnh này từ chính đứa con của mình khi mang thai cách đây nhiều năm.

Gia đình chồng của người phụ nữ này mang gene di truyền mắc bệnh CJD. Chồng của bà đã mất vì căn bệnh này cách đây 2 thập kỷ. Hiện giờ, con trai bà (53 tuổi) cũng đổ bệnh với cùng nguyên nhân.

Tuy nhiên, điều không thể ngờ là chính bà, người không hề mang gene di truyền căn bệnh CJD, cũng đã qua đời ở tuổi 70 vì căn bệnh này, theo The Times.

Người phụ nữ đã tử vong vì căn bệnh nhũn não bị lây truyền qua cơ thể khi bà mang thai từ nhiều năm trước

Thực tế, cho đến khi con trai bà cũng được chẩn đoán mắc CJD, bà mới nhận ra bản thân đã mắc phải tình trạng di truyền này trong khi mang thai cách đây nhiều năm.

Các bác sĩ tin rằng bà gần như chắc chắn đã mang bệnh khi các protein độc hại theo các tế bào thai nhi đi qua nhau thai và vào cơ thể của người mẹ. Các độc tố sau đó đã ngấm vào não của bà và bắt đầu phá hủy các tế bào não.

Ausrine Areskeviciute, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm tham khảo bệnh Prion (Prison là yếu tố gây bệnh có bản chất là Protein) của Đan Mạch tại Bệnh viện Đại học Copenhagen, cho biết: “Chúng tôi biết rằng khi một người phụ nữ mang thai, các tế bào của thai nhi sẽ qua thai và đi khắp cơ thể của người mẹ với nhiều cơ quan khác nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bào thai mang các protein sai lệch cấu trúc và các tế bào của nó cũng có thể có các protein này khi chúng xâm nhập vào cơ thể người mẹ, kích hoạt quá trình dẫn đến cái chết của người mẹ sau này”.

Nhà nghiên cứu Areskeviciute cũng thông báo, dù con trai của người phụ nữ trên vẫn còn sống nhưng vì không có cách điều trị căn bệnh này nên tiên lượng của anh ta là xấu.

Bệnh nhũn não (CJD) là căn bệnh nguy hiểm không thể chữa.

Bệnh Creutzfeldt-Jakob (CJD) là một chứng bệnh hiếm gặp gây tổn thương đến não bộ và dẫn tới tử vong.

Các triệu chứng bao gồm: mất trí nhớ; sa sút trí tuệ; thay đổi tính cách; mất cân bằng và phối hợp; nói lắp; giả thị lực và mù lòa; co giật bất thường và mất dần các chức năng của não và sự nhanh nhẹn.

Hầu hết những người bị bệnh đều tử vong sau 1 năm chẩn đoán.

Căn bệnh là do các protein bất thường gọi là Prion, tích tụ ở mức cao và gây tổn hại không thể đảo ngược cho các tế bào thần kinh trong não. Các prion có tính truyền nhiễm nhưng lại không thể điều trị được như vi khuẩn bình thường. Chúng có khả năng chịu nhiệt và bức xạ - những điều kiện thường để diệt vi khuẩn, cũng như kháng thuốc kháng sinh.

Tại Anh, mỗi năm, bệnh CJD chỉ ảnh hưởng từ 1-2 người/triệu người. Hầu hết các trường hợp CJD xảy ra ở người lớn trong độ tuổi từ 45-75. Trung bình, các triệu chứng phát triển trong độ tuổi từ 60-65.

Trà Li The Sun

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/me-tu-vong-vi-lay-benh-nhun-nao-tu-con-khi-mang-thai-cach-day-nhieu-nam-post51997.html