Meghan mặc váy cũ ở Nam Phi

Hôm 23/9, nữ công tước xứ Sussex diện chiếc váy midi màu xanh da trời trị giá gần 600 USD từng mặc ở Tonga một năm trước.

Thứ ba, 24/9/2019, 14:08 (GMT+7)

Vợ chồng Harry - Meghan đến thăm Bảo tàng Six District ở Cape Town, Nam Phi, chiều 23/9. Ảnh: Reuters.

Vợ chồng Harry - Meghan đến thăm Bảo tàng Six District ở Cape Town, Nam Phi, chiều 23/9. Ảnh: Reuters.

Chiều qua (giờ địa phương), vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle có sự kiện thứ hai tại thủ đô Cape Town sau khi đặt chân đến đây sáng cùng ngày. Cả hai đến thăm Bảo tàng Six District - nơi trưng bày hiện vật thời kỳ Apartheid khi hàng nghìn hộ dân buộc phải rời khỏi quê nhà.

Cựu diễn viên Mỹ gây chú ý khi xuất hiện nổi bật trong bộ váy của Veronica Beard có giá 578 USD. Cô lần đầu mặc chiếc váy này trong chuyến thăm Tonga khi mang thai 3 tháng vào tháng 10 năm ngoái. Khi đó, Nữ công tước xứ Sussex kết hợp chiếc midi màu xanh da trời với giày cao gót màu xanh nhạt và bộ trang sức của Jennifer Meyer trị giá 600 USD.

Hoàng tử Harry luôn nắm tay hoặc ôm eo vợ. Ảnh: AP.

Lần này, Meghan đi cùng giày đế thuyền buộc nơ ở cổ chân có giá 100 USD. Bà mẹ mới sinh con để tóc xõa với những lọn xoăn bồng bềnh. Cô không đeo bất kỳ vòng cổ hay vòng tay nào, mà chỉ chọn cho mình một đôi bông tai vàng đơn giản.

Chiếc váy của thương hiệu Veronica Beard này dường như là trang phục yêu thích của Meghan vì vợ chồng cô đã chọn một bức ảnh mặc nó trong chuyến công du bốn nước Đại Tây Dương năm 2018 để làm ảnh thiệp sinh nhật và ảnh đăng trên Instagram nhân ngày sinh thứ 38 .

Harry và Meghan ở Tonga tháng 10/2018. Ảnh: PA.

Trước đó, vợ chồng Harry - Meghan cùng con trai đầu lòng Archie và vú em của cậu bé đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở Cape Town sau chuyến bay xuyên đêm. Bé Archie được cho là ở lại nhà Cao ủy Anh ở Cape Town cùng vú em, trong khi vợ chồng Harry - Meghan đi gặp gỡ người dân cũng như các tổ chức từ thiện tại đây.

Chuyến công du Nam Phi của nhà Sussex sẽ kéo dài 10 ngày. Trừ ngày đầu và ngày cuối có sự tham dự của Meghan, những ngày giữa lịch trình, Hoàng tử Harry sẽ thực hiện các nhiệm vụ riêng tới Botswana, Angola và Malawi.

Meghan nhảy múa với một cô gái thuộc cộng đồng người Nyanga ở thị trấn Nyanga, ngoại ô Cape Town chiều 23/8. Ảnh: Rex.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/meghan-mac-vay-cu-o-nam-phi-20190924142539888.htm