Meghan Markle lại gây phẫn nộ vì cố tình 'ăn bám' danh tiếng hoàng gia, Harry 'ngồi không' cũng bị chế giễu

Hoàng tử Harry và Meghan Markle dù đã tích cực 'lội ngược dòng' nhưng vẫn bị công chúng tẩy chay vì hành động dựa hơi hoàng gia Anh.

Sau những tín hiệu lạc quan trong cuộc sống như mua nhà biệt thự giá gần 200 tỷ đồng, bán hồi ký "Đi tìm tự do" cực chạy, tham gia hoạt động xã hội thì giờ đây Meghan Markle còn ra mắt quỹ từ thiện.

Đây được xem là hành động "thừa thắng xông lên" của cựu Công nương xứ Sussex. Kể từ lúc rời khỏi hoàng gia Anh, Meghan Markle và Hoàng tử Harry không dùng quỹ từ thiện mang tên "Royal Sussex". Suốt thời gian qua họ loay hoay với việc ra mắt quỹ từ thiện mới.

Đến ngày 26/8, Meghan Markle và Hoàng tử Harry đã chính từ đổi tên Quỹ Hoàng gia Sussex trở thành Quỹ MWX. Dựa theo các thủ tục giấy tờ công khai thì việc chuyển đổi này chính thức diễn ra vào ngày 5/8/2020.

Vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle tiếp tục bị tẩy chay.

Vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle tiếp tục bị tẩy chay.

Tên mới của quỹ từ thiện mới đã gây chú ý vì độc lạ so với các thành viên hoàng gia khác. Theo các chuyên gia, tên viết tắt của MWX có thể là Quỹ Markle Windsor. Và cái tên này cũng không nhận được sự ủng hộ của một bộ phận công chúng. Phần đa cho rằng dù thay tên mới nhưng Hoàng tử Harry và Meghan Markle vẫn dựa vào danh tiếng của hoàng gia Anh để phát triển, không hoàn toàn tách rời gia đình như họ từng tuyên bố trước đây.

Trước đó trong một sự kiện xã hội, Meghan Markle nói rằng cô đã có người chồng tuyệt vời khi Harry là một người ủng hộ nữ quyền. Meghan Markle cảm thấy may mắn khi bé Archie sẽ được lớn lên với một người cha tuyệt vời như vậy.

Nói về hoạt động nữ quyền của mình, Meghan Markle cho biết: "Không có gì phải xấu hổ khi trở thành một người ủng hộ các quyền cơ bản của con người cho tất cả mọi người, tất nhiên bao gồm cả phụ nữ".

Trước lời ca ngợi của Meghan Markle về Hoàng tử Harry, nhiều người còn chế giễu Harry là người chồng núp bóng vợ, bị Meghan điều khiển và chi phối. Những bình luận khác thì cho rằng thay vì nói đến những chuyện to lớn, Harry và Meghan trước hết nên đối xử tốt với những người trong gia đình thay vì lên tiếng kêu gọi người khác.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/meghan-markle-lai-gay-phan-no-vi-co-tinh-an-bam-danh-tieng-hoang-gia-harry-ngoi-khong-cung-bi-che-gieu-20200828111421116.htm