Meghan Markle phá quy tắc hoàng gia về trang phục

Hoàng gia Anh có quy định riêng với trang phục màu đen. Hầu như không ai làm sai quy định này, trừ Meghan Markle.

Theo Hello Magazine, gia đình hoàng gia có quy định nghiêm ngặt về trang phục. Trang phục tối màu được các thành viên mặc trong thời gian để tang. Đó là lý do thời gian này, những thành viên của hoàng gia Anh như Kate Middleton, Beatrice, Eugenie... xuất hiện với trang phục tối màu.

Tuy nhiên, Meghan Markle không như vậy. Cô chẳng cần đợi đến lễ tang để mặc những trang phục đen hoặc tối màu. Trong buổi tiệc chiêu đãi của em gái Kate - Pippa Middleton, cô đã chọn chiếc váy đen và khiến truyền thông bất ngờ. Sự kiện này là một đám cưới và việc người trong hoàng tộc mặc đồ đen tới bị coi là khiếm nhã.

"Thật hiếm thấy phụ nữ hoàng gia nào làm như vậy. Meghan Markle thường xuyên phá vỡ quy tắc này, đặc biệt từ khi cô ấy rời hoàng gia", trích Hello Magazine.

 Meghan Markle thường xuyên mặc đồ đen. Ảnh: Hello Magazine.

Meghan Markle thường xuyên mặc đồ đen. Ảnh: Hello Magazine.

Dù điều này có thể khiến người hoàng gia chướng mắt, xét trên khía cạnh thời trang, Meghan chứng tỏ mình thành thạo "nghệ thuật ăn mặc quyền lực" thế nào. Cô thường xuyên gắn bó với màu đen kể từ đám cưới với Hoàng tử Harry vào năm 2018.

Từ lâu, màu đen đã được coi là biểu hiện của sự tự tin. Tâm lý học màu sắc cho thấy những người mặc đồ đen thường mang đến cảm giác táo bạo, mạnh mẽ và thống trị.

Năm 2018, trong chuyến công du đến Australia cùng Hoàng tử Harry, nữ công tước đã chọn chiếc đầm màu đen của nhà mốt Emilia Wickstead.

Thời điểm này, Meghan đang mang thai. Chiếc đầm dáng phồng, không chiết eo giúp cô tôn lên vẻ quý phái. Nữ công tước khi ấy cũng chọn đôi giày đen của Philip Treacy và một chiếc clutch satin màu xanh đen từ Givenchy. Tổng thể tối màu của Meghan mang đến cảm giác quyền lực của một người hoàng gia.

Tại sự kiện Fashion Awards tháng 12/2018, cô đã làm trái ý nữ hoàng khi sơn móng tay đen cùng tông màu với chiếc đầm lệch vai từ Givenchy. Việc để móng tối màu là quy tắc tối kỵ của cung điện Buckingham. Cô biết nhưng vẫn sai phạm.

Bộ đồ đen với thiết kế hở vai táo bạo với một phụ nữ hoàng gia như Meghan Markle. Ảnh: Glamour.

Theo Matthew Storey, người phụ trách tại Historic Royal Palaces, váy tang là một phần quan trọng trong văn hóa hoàng gia châu Âu suốt nhiều thế kỷ. Đỉnh cao của nó là vào thế kỷ 19 với ảnh hưởng từ Nữ hoàng Victoria.

Ông nói với Telegraph : "Các góa phụ bắt buộc phải mặc đồ đen, sau đó là màu trắng hoặc màu hoa cà trong ít nhất ba năm. Sau đó, họ mới có thể mặc lại trang phục màu sắc sặc sỡ".

Dĩ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/meghan-markle-pha-quy-tac-hoang-gia-ve-trang-phuc-post1356528.html