Meghan Markle từng bị sảy thai

Meghan Markle cho biết mình sảy thai trong lúc chăm con đầu lòng hồi tháng 7. Cô mô tả đó là nỗi đau tưởng như không thể vượt qua.

Ngày 25/11, trong bài viết Những mất mát mà chúng tôi chia sẻ trên New York Times, vợ chồng Meghan Markle - Harry tiết lộ họ đã mất đứa con thứ hai sau khi chuyển tới Mỹ.

Tin buồn xảy đến vào một buổi sáng tháng 7. Khi Markle đang chăm con trai Archie, cô bỗng nhiên bị đau bụng. Cơn đau dữ dội khiến cô cảm thấy có chuyện bất ổn.

 Vợ chồng nữ công tước xứ Sussex đau đớn khi mất con. Ảnh: Elite Daily.

Vợ chồng nữ công tước xứ Sussex đau đớn khi mất con. Ảnh: Elite Daily.

"Tôi đau đến nỗi ngã xuống sàn, nhưng tay vẫn bế Archie. Tôi đã ngân nga vài câu hát ru để giữ bình tĩnh cho hai mẹ con. Và tôi biết, khi tôi ôm chặt con đầu lòng, đó cũng là lúc tôi mất đứa trẻ thứ hai", Markle buồn bã nói.

Bà xã Hoàng tử Harry mô tả mất con là nỗi đau khiến cô gần như không thể chịu đựng nổi. Cô cho rằng nhiều người từng đối diện mất mát này, nhưng hiếm ai cởi mở chia sẻ.

Ở cuộc trò chuyện, nữ diễn viên hồi tưởng Markle và chồng đều rơi nước mắt khi cô nằm trên giường bệnh vài giờ sau đó.

"Vợ chồng tôi phát hiện ra rằng trong căn phòng có 100 phụ nữ, 10-20 người trong số họ sẽ bị sảy thai. Tuy nhiên, bất chấp nỗi đau ấy, nói về chuyện này vẫn như một điều cấm kỵ", Markle nhớ lại.

Theo tờ SHM, góc khuất được chia sẻ trong bài báo hoàn toàn trái ngược với chính sách của các thành viên trong Hoàng gia Anh - những người hầu như không tiết lộ gì về cuộc sống cá nhân của họ.

"Nữ hoàng Elizabeth chưa bao giờ thảo luận về đời tư trong bất cứ cuộc phỏng vấn nào trong suốt 68 năm trị vì. Tuy nhiên, truyền thông toàn cầu quan tâm sâu sắc đến Hoàng gia Anh, đặc biệt là vấn đề sinh nở", tờ này viết.

Vợ chồng Harry - Meghan Markle trong lễ cưới. Ảnh: TCM.

Meghan Markle và Hoàng tử Harry kết hôn hồi tháng 5/2018. Tuy nhiên, không lâu sau, họ đã rút lui khỏi các nhiệm vụ hoàng gia và chuyển đến Mỹ sinh sống đầu năm nay.

Trong bài viết mới nhất trên New York Times, tác giả gọi Meghan Markle là "một người mẹ và nhà nữ quyền" của thế giới, nhằm động viên tinh thần mạnh mẽ đối diện nỗi đau mất con của cô.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/meghan-markle-tung-bi-say-thai-post1156676.html