Meghan Markle và những điều tiếng khi làm dâu Hoàng gia Anh

Trong thời gian ngắn làm dâu hoàng gia, Meghan Markle đã liên tục bị chỉ trích vì ăn mặc phá vỡ quy tắc, cư xử kiêu căng với Nữ hoàng Elizabeth và còn cắt đứt liên lạc với bố đẻ.

Meghan Markle đã chọn khép lại giấc mơ điện ảnh để làm vợ Hoàng tử Harry trong một lễ cưới thế kỷ vào ngày 19/5/2018 ở Lâu đài Windsor tráng lệ. Nhưng cũng từ lúc ấy, cựu diễn viên Mỹ đã liên tục phá vỡ những quy luật khắt khe của Hoàng gia nước Anh, cũng như vướng phải rất nhiều điều tiếng khiến hình ảnh của cô ngày càng xấu đi trong mắt công chúng.

Đầu tiên là vấn đề ăn mặc. Tại Fashion Awards tháng 12/2018, cô đã làm trái ý nữ hoàng khi sơn móng tay đen cùng tông màu với chiếc đầm lệch vai. Trong vòng 30 năm qua, bà nội Hoàng tử Harry luôn để móng tay màu tự nhiên hoặc màu sáng vì bà đặc biệt kỵ móng màu tối và cũng đặt ra quy tắc này trong cung điện Buckingham. Nhưng rõ ràng, Markle biết điều này nhưng vẫn cố ý làm sai, trong khi đó Công nương Kate luôn để móng tay màu sáng tự nhiên.

Ở Trooping the Colour - lễ diễu hành của quân đội Anh chào mừng sinh nhật nữ hoàng, Markle gây sửng sốt khi xuất hiện với bộ đầm trễ vai gợi cảm. Có tin đồn Nữ hoàng Elizabeth không hài lòng với việc này. Báo lá cải ngay lập tức chỉ ra hành động phá vỡ quy tắc thời trang của hoàng gia: phụ nữ không mặc trang phục trễ vai hay táo bạo hơn. Trong suốt 7 năm qua, chị dâu Markle luôn mặc đầm che kín vai và một phần bắp tay.

Đó chỉ là hai trong rất nhiều lần Markle phá vỡ quy tắc thời trang hoàng gia. Những quy định về việc không mặc trang phục đen dự đám cưới, không diện váy hai dây hoặc xẻ quá sâu, phải tuyệt đối đeo bảng tên... cô đều đã phạm phải.

Chỉ sau 5 tháng bước vào hoàng gia, Markle đã khiến 3 trợ lý riêng đồng loạt nghỉ việc. Gây bất ngờ nhất là Melissa - trợ lý thân cận của công nương cũng là người tài năng và đóng góp công sức không hề nhỏ cho sự thành công của hôn lễ hoàng gia - cũng quyết định thôi việc. Theo nguồn tin thân cận, lý do khiến họ ra đi vì sự đòi hỏi thái quá của Markle. Hoàng tử Harry từng nó với các nhân viên của mình rằng: "Meghan thích gì thì phải có cái đó" khiến họ vô cùng khó chịu.

Gina Nelthorpe-Cowne từng làm việc với Markle tiết lộ nữ công tước xứ Sussex là người rất cầu kỳ, luôn đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Do vậy, những người dù thân cận, giúp đỡ vợ Hoàng tử Harry hết mình nhưng cũng phải chào thua trước tính cách này của cô.

Trước nhà chính trị Sean Hannity, báo chí phương Tây cũng nhiều lần phản ánh thói kiêu căng, chảnh chọe của Markle. Tháng 9 năm ngoái, vợ chồng Hoàng tử Harry đã từ chối lời mời của Nữ hoàng Anh đến kỳ nghỉ hè ở lâu đài Balmoral với lý do bé Archie còn quá nhỏ để đi xa. Tuy nhiên, lý do này không thuyết phục bởi thực tế nữ công tước xứ Sussex từng 4 lần du lịch châu Âu bằng phi cơ riêng với con trai trước đó.

Thoải mái thể hiện tình cảm công khai tuy không có trong văn bản cụ thể nhưng cũng không được khuyến khích đối với thành viên hoàng gia. Bằng chứng là 10 năm qua, truyền thông chỉ chụp được một vài lần Hoàng tử William và Công nương Kate nắm tay nhau, hoàn toàn không có ảnh họ ôm hôn say đắm. Còn Meghan Markle và Harry thì ngược lại.

Ở diễn biến khác, mối quan hệ của Markle với bố đẻ - ông Thomas Markle - cũng không mấy tốt đẹp. Vắng mặt trong lễ cưới của con gái, ông Thomas tố bị cựu diễn viên ruồng bỏ, cắt đứt mọi liên lạc một khi đã bước vào hào môn hoàng gia. Nhà làm phim sinh năm 1944 nói ông buồn, tổn thương nhiều dù từng mắc sai lầm với Markle nhưng không nghĩ con gái lại tuyệt tình đến vậy.

Mặc cho Thomas lên truyền thông than vãn, con gái ông vẫn giữ im lặng. Mối quan hệ này đóng băng khoảng 2 năm qua cũng phần nào khiến Markle mang tiếng là hành động vô ơn và cư xử bất hiếu với đấng sinh thành.

Quốc Minh
Ảnh: Tổng hợp

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/meghan-markle-va-nhung-dieu-tieng-khi-lam-dau-hoang-gia-anh-post1037433.html