Meghan và Kate xích mích chuyện váy áo

Trang phục của nhà thiết kế Erdem Moralioglu khiến 2 nàng dâu hoàng gia mâu thuẫn. Bên cạnh đó, Hoàng tử Harry chỉ ra xích mích giữa Meghan và Kate.

 Công nương xứ Wales và Nữ công tước xứ Sussex không hòa thuận. Ảnh: Insider.

Công nương xứ Wales và Nữ công tước xứ Sussex không hòa thuận. Ảnh: Insider.

Hoàng tử Harry đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau về lý do Công nương xứ Wales và Nữ công tước xứ Sussex không hòa thuận, theo Telegraph.

Một trong những khoảnh khắc lúng túng điển hình là Kate nhăn mặt khi Meghan mượn son bóng. Bên cạnh đó, 2 nàng dâu hoàng gia cũng nhiều lần xích mích liên quan đến chuyện váy áo.

Meghan khó chịu khi không được ưu tiên

Khi Meghan đính hôn với Harry vào tháng 11/2017, Meghan mong đợi nhận được đối xử ưu ái. Tuy nhiên, đối với hệ thống phân cấp gia đình, Kate là người được ưu tiên. Meghan cảm thấy khó chịu với vấn đề này.

Trang phục của nhà thiết kế Erdem Moralioglu là một trong những ví dụ điển hình. Meghan tỏ ra yêu thích các mẫu váy áo của NTK người Anh. Cô từng mặc thiết kế của Erdem Moralioglu vài lần trước khi chính thức bước chân vào hoàng gia.

Ngay cả khi đã là một nàng dâu hoàng gia, Meghan vẫn đứng sau Kate trong danh sách khách hàng ưu tiên. Một yếu tố cho thấy việc Kate được ưu ái hơn và điều này không có lợi với Meghan.

Meghan khó chịu khi Kate được ưu tiên. Ảnh: The Sun.

Trong khi đó, Meghan đã nhiều lần mặc đồ của NTK Erdem Moralioglu để xây dựng mối quan hệ. Cô từng diện chiếc váy Davina trong chương trình Today của NBC. Vào dịp Giáng sinh 2018, Meghan diện thiết kế bồng bềnh.

Tháng 3/2017, khi Meghan và Harry dự đám cưới ở Jamaica, cô mặc mẫu váy khác của NTK Erdem Moralioglu. Nữ công tước xứ Sussex từng khoác lên mình thiết kế màu đỏ ở Toronto vào tháng 9/2017.

Sau khi đồng hành cùng thương hiệu trong thời gian dài, Meghan cảm thấy khó chịu khi Kate luôn là người được ưu tiên.

Kate thường xuyên mặc đồ của nhà thiết kế Erdem. Trong khi đó, Meghan không diện trang phục của nhà mốt này từ lễ đính hôn cho đến tháng 3/2019.

Meghan cho rằng Kate "thậm chí không phải là Nữ hoàng". Meghan khăng khăng gọi Công nương xứ Wales là "Kate" dù những người còn lại trong gia đình đều sử dụng cái tên "Catherine".

Mâu thuẫn giữa 2 nàng dâu liên quan đến chiếc váy phù dâu của Công chúa Charlotte tại đám cưới của Harry và Meghan năm 2018. Harry khẳng định lỗi do Kate. Anh cho biết chị dâu đã tỏ ra tức giận vì phải chờ cả ngày để nhận được phản hồi từ Meghan về váy phù dâu trước lễ cưới.

Nhiều yếu tố dẫn đến mâu thuẫn

Sự phẫn nộ của Meghan tăng lên khi cô lầm tưởng rằng cha mẹ của Kate kiếm tiền từ các mối quan hệ hoàng gia và được đối xử đặc biệt.

Cô tin rằng gia đình Kate được sử dụng miễn phí Suite Windsor - phòng chờ VIP tại sân bay Heathrow. Meghan nhất quyết yêu cầu mẹ cô sử dụng phòng chờ này khi tới Anh.

Trên thực tế, không ai nhớ hoặc đề cập đến chuyện nhà Middletons sử dụng phòng Suite Windsor. Mặt khác, mẹ của Meghan - bà Doria - được phát hiện sử dụng phòng này trên đường đến Windsor để dự đám cưới Harry và Meghan tháng 5/2018.

Telegraph chỉ ra rằng Meghan cảm thấy buồn khi chị gái của Kate - Pippa Middleton - không mời cô dự đám cưới. Nữ công tước xứ Sussex cho rằng Pippa sợ bị lấn át.

Hoàng từ Harry chỉ ra những điều liên quan đến mâu thuẫn giữa Công nương xứ Wales và Nữ công tước xứ Sussex trong cuốn tự truyện. Ảnh: Telegraph.

Các thành viên của gia đình hoàng gia không được phép nhận bất kỳ món quà nào trừ dịp trọng đại. Điều này gây tranh cãi khi Harry cho biết Meghan "đã chia sẻ tất cả thứ miễn phí cô ấy nhận được như quần áo, nước hoa và đồ trang điểm, với phụ nữ trong văn phòng".

Hoàng gia phải trả tiền cho trang phục của họ. Tuy nhiên, Meghan mong muốn giữ lại một số mẫu váy cô được cho mượn.

Từ khi làm dâu hoàng gia, Meghan liên tục vướng phải nhiều tranh cãi liên quan đến chuyện trang phục, trang sức. Những điều này cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa Công nương xứ Wales và Nữ công tước xứ Sussex.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/meghan-va-kate-xich-mich-chuyen-vay-ao-post1394905.html