Mel C (Spice Girl) chia tay bạn trai sau 7 năm

Mel C chia tay nhà sản xuất âm nhạc Joe Marshall sau 7 năm bên nhau.

Cựu thành viên 48 tuổi của nhóm Spice Girl đã hẹn hò với nhà sản xuất âm nhạc từ năm 2015, cặp nghệ sĩ đã sống chung với nhau ở London.

Tuy nhiên, ngôi sao tuyên bố cô "không sợ độc thân". Lịch trình bận rộn là lý do họ chia tay.

Cặp đôi Mel C và Joe Marshall bắt đầu hẹn hò từ năm 2015.

Theo tờ The Sun, một nguồn tin giải thích rằng thời gian rảnh của nữ ca sĩ hạn hẹp. Mel đang cố dành thời gian bên con gái Scarlett, con của cô với bạn trai cũ - nhà phát triển dự án Thomas Starr.

Nguồn tin tiết lộ: "Mel có sự nghiệp bận rộn giữa hợp đồng sách, làm DJ và các kế hoạch khác. Thời gian còn lại cô ấy dành cho con gái Scarlett, điều đó khiến cô không có thời gian cho mối quan hệ hiện tại".

Nữ ca sĩ có lịch trình bận rộn.

Theo nguồn tin, cuộc chia tay của họ diễn ra êm đẹp: "Mel không sợ việc độc thân nếu cô ấy nghĩ điều đó là tốt nhất".

Tờ MailOnline đã liên hệ đại diện của Mel C để có thêm bình luận. Mối quan hệ của Mel và Joe luôn được giữ kín trước truyền thông dù nữ ca sĩ sống chung nhà với bạn trai cùng hai con gái riêng của anh.

Nữ ca sĩ bắt đầu hẹn hò nhà sản xuất âm nhạc vào tháng 12/2015. Khi mối quan hệ ngày càng khăng khít, cô còn mời anh làm quản lý cho mình.

Mel C chia sẻ về Joe trong cuộc phỏng vấn với Closer vào năm 2016: "Anh ấy thử thách tôi nhưng tôn trọng và thương yêu tôi. Tôi không nghĩ mình từng ở một mối quan hệ mà có ai đó luôn ủng hộ tôi như thế này".

Trước đó, nói về cuộc chia tay năm 2012 với Thomas - bạn trai trước đó của cô, Mel thừa nhận con gái chính là nguồn động lực để cô đưa ra quyết định.

Mel C và bạn trai cũ Thomas Starr năm 2010.

Trên chương trình Radio 4's Desert Island Discs, cựu thành viên Spice Girl trả lời: "Tôi luôn đưa ra các quyết định lớn. Rời bỏ bố của con gái tôi thật khó khăn nhưng tôi không hạnh phúc và con bé cũng vậy, đó không phải môi trường phù hợp để con tôi trưởng thành".

Trúc Giang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mel-c-spice-girl-chia-tay-ban-trai-sau-7-nam-post1343233.html