'Melanie' của 'Cuốn theo chiều gió' qua đời ở tuổi 104

Nữ diễn viên lão làng Olivia de Havilland, người hiếm hoi còn lại của bộ phim kinh điển 'Cuốn theo chiều gió' đã qua đời đêm 26-7 tại Paris ở tuổi 104.

Bà Olivia de Havilland.

Bà Olivia de Havilland.

Nữ diễn viên lão làng Olivia de Havilland, người hiếm hoi còn lại của bộ phim kinh điển “Cuốn theo chiều gió” đã qua đời đêm 26-7 tại Paris ở tuổi 104.

Olivia de Havilland là một trong những diễn viên thuộc thế hệ vàng của Hollywood, từng hai lần giành giải Oscar và góp mặt trong bộ phim nổi tiếng nhất lịch sử điện ảnh Mỹ “Cuốn theo chiều gió” với vai diễn Melanie - “tình địch” của nhân vật Scarlett O’ Hara. Bà qua đời ở tuổi 104 vì tuổi già tại nơi cư trú của mình ở Paris.

Luật sư của nữ diễn viên, Suzelle M. Smith cho biết: “Đêm qua, thế giới đã mất đi một kho báu quốc tế, và tôi mất đi một người bạn yêu quý, một khách hàng thân thiết. Bà đã ra đi trong thanh thản ở Paris”.

Rất nhiều ngôi sao Hollywood đã bày tỏ sự tiếc thương đối với ngôi sao điện ảnh khi nghe tin về cái chết của bà.

Olivia de Havilland với hai tượng vàng Oscar.

Olivia de Havilland từng giành hai giải Oscar cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong các phim “The Heiress” và “To Each His Own”. Với “Cuốn theo chiều gió”, bà được một đề cử, cùng với hai đề cử khác cho vai diễn trong các phim “The Snake Pit” và “Hold Back the Dawn”.

Bà được biết đến với vẻ đẹp chân phương, có phần mong manh, và phù hợp với những vai diễn mang nhiều tính chất thương cảm. Nhưng khi chuyển sang đóng những vai “ác”, bà đã chứng minh mình xuất sắc như thế nào. Tuy nhiên, công chúng vẫn thích bà là một biểu tượng của nhân vật nữ hiền lành, dịu dàng, mong manh, mặc dù bà từng nói đóng vai một cô gái ngoan hiền khó hơn nhiều so với một vai xấu.

Được coi là ngôi sao cuối cùng còn lại của “Cuốn theo chiều gió” trong suốt hơn 50 năm qua, sau khi Vivien Leigh, Leslie Howard và Clark Gable lần lượt qua đời, Olivia de Havilland rút lui khỏi ánh sáng hào hoa của danh vọng, truyền thông, công chúng, người hâm mộ…, và sống cuộc đời tĩnh lặng tại Pháp. Ở đây, bà cũng rất được công chúng yêu mến và từng được Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cao quý năm 2010.

Bà cũng là nữ diễn viên đầu tiên đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Giám khảo của LHP Cannes năm 1965. Ngoài ra bà còn được coi là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước Pháp và Mỹ.

TUYẾT LOAN (Theo Variety)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dong-chay/melanie-cua-cuon-theo-chieu-gio-qua-doi-o-tuoi-104-610190/