Mệnh lệnh trái tim

Vào đầu tháng 8-2018, khi đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, Tàu 744 của Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu PY 95139TS do anh Trần Thạnh (ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng. Thiếu tá Cù Đức Dũng, Thuyền trưởng Tàu 744 nhanh chóng phân tích, đánh giá tình hình, xác định con tàu gặp nạn cách bãi cạn Tư Chính khoảng 6 hải lý về phía Đông.

Khi tiếp cận được tàu PY 95139TS, sóng vẫn còn rất to, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8. Tàu cá của ngư dân bị thủng đáy, trong khi đó hệ thống điện của tàu đang bị hỏng, 7 thành viên trên tàu rất hoảng sợ. Để cứu tàu của ngư dân không bị chìm, chỉ huy Tàu 744 quyết định cấp điện cho tàu PY 95139TS để tàu gặp nạn tự hút nước trong khoang, sau đó triển khai phương án cứu kéo về nhà giàn DK1.

Tàu của Hải đoàn 129 cứu kéo tàu của ngư dân gặp nạn trên biển về đất liền.

Cùng thời điểm đó, tàu cá QNg 95255TS do ông Ngô Văn Thành (quê ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã phát tín hiệu xin vào âu tàu đảo Sinh Tồn, Hải đoàn 129 để được hỗ trợ khắc phục sự cố. Trên tàu có 39 ngư dân làm nghề câu mực. Tàu cá QNg 95255TS do gặp sóng gió lớn tác động mạnh vào thân tàu làm nứt dọc 2/3 phía mũi tàu, nước tràn vào khoang mũi. Tàu thả neo dù để chống sóng và trôi tự do cách phía Nam đảo Núi Le 5 hải lý. Sau khi nhận được tín hiệu, Thiếu tá Trần Hữu Bằng, quyền Chỉ huy trưởng Trung tâm Hậu cần-Kỹ thuật nghề cá đảo Sinh Tồn đã huy động thợ sửa chữa tập trung khắc phục sự cố. Sau hai ngày, tàu cá QNg 95255TS “lành lặn” trở lại và tiếp tục vươn khơi đánh bắt hải sản. Trong quá trình tàu được sửa chữa, đội ngũ y sĩ, bác sĩ trên đảo Sinh Tồn đã tổ chức khám bệnh, kiểm tra sức khỏe cho ngư dân trên tàu; đồng thời phát tờ rơi, tuyên truyền, hướng dẫn bà con đánh bắt hải sản tại ngư trường truyền thống.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 129 khẳng định: "Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về Chiến lược Biển Việt Nam và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đơn vị xác định cứu giúp ngư dân gặp nạn trên biển là mệnh lệnh từ trái tim, là nhiệm vụ chiến đấu của đơn vị". Nhiệm vụ này được thực hiện song song với nhiệm vụ trực SSCĐ, tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; bảo vệ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí và sửa chữa các công trình biển, làm dịch vụ hậu cần kỹ thuật...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ cứu giúp ngư dân, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn 129 và cấp ủy, chỉ huy các hải đội xác định cụ thể chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng phương án với các tình huống cụ thể, cách xử trí ở từng vùng biển. Các cơ quan, đơn vị của hải đoàn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, các nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020; quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết tranh chấp trên biển thông qua thương lượng hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và trong nước... Thông qua tuyên truyền, ngư dân hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, pháp lý, khẳng định chủ quyền biển, đảo; tin tưởng vào đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhận được thông tin ngư dân gặp nạn trên biển, cán bộ, chiến sĩ của Hải đoàn 129 không quản ngày đêm, sóng to, gió lớn, cơ động nhanh nhất đến giúp dân vượt qua tai nạn. Ngoài ra, hải đoàn còn tổ chức tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng người có công, ngư dân nghèo; tặng quà học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Lãnh đạo, chỉ huy Hải đoàn 129 động viên ngư dân được đơn vị cứu trên biển.

Từ năm 2016 đến nay, Hải đoàn 129 đã tổ chức hơn 400 cuộc tuyên truyền về biển, đảo với hơn 10.000 lượt ngư dân; hướng dẫn, bố trí cho hơn 500 lượt tàu cá với gần 2.500 ngư dân tránh trú bão an toàn; sửa chữa miễn phí cho 24 lượt tàu cá; cấp hơn 250m3 nước ngọt, thuốc men và nhu yếu phẩm miễn phí; cung ứng nhiều tấn xăng dầu cho ngư dân. Các tàu của hải đoàn hoạt động trên biển cũng đã cứu, kéo 15 tàu cá với 257 ngư dân về đất liền an toàn.

Với những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, tháng 5-2018, Hải đoàn 129 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Bài và ảnh: QUANG KIÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/menh-lenh-trai-tim-551112