'Mèo mả, gà đồng' thuê nhà trọ buôn ma túy

Để có tiền tiêu xài và có nguồn ma túy sử dụng ổn định, đôi tình nhân Dương Công Sinh (1986, trú H. Núi Thành, Quảng Nam) và Lê Thị Nhân (1992, trú H. Thăng Bình, Quảng Nam) đã mua ma túy về phân nhỏ bán cho con nghiện theo kiểu “lấy mỡ nó rán nó”. Để giao “hàng” cho các con nghiện khi cần, Sinh và Nhân “nuôi” 2 con nghiện Nguyễn Minh Vương (2000, trú H. Núi Thành) và Lê Văn Tân (2001, trú H. Phú Ninh, Quảng Nam) để làm “shiper” cho mình. Ngày 10-9, TAND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trên cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên tòa (Từ trái qua: Dương Công Sinh, Lê Thị Nhân và 2 bị cáo Vương, Tân).

Theo cáo trạng, mặc dù Sinh và Nhân đã có gia đình riêng, nhưng vì cùng đam mê “lên tiên” nên cả hai thuê nhà trọ ở chung để buôn bán ma túy. Trưa 19-11-2018, nhận tin báo của người dân có nhiều đối tượng đến nhà nghỉ N.H (P. An Sơn, TP Tam Kỳ) nghi vấn sử dụng ma túy, CATP Tam Kỳ đã kiểm tra, phát hiện tại phòng của Sinh và Nhân đang thuê có tàng trữ nhiều ma túy. Qua khám xét tại chỗ, lực lượng CA phát hiện 14 gói ni-lông chứa chất rắn tinh thể màu trắng (1,470g) nghi là ma túy, 4 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan khác. Tại cơ quan CA, cả hai khai đó chính là ma túy đá được mua ở Quảng Ngãi vào khuya hôm trước với giá 2,8 triệu đồng về sử dụng và bán lại kiếm lời. Biết “đầu nậu” đã bị tóm, con nghiện Lê Văn Tân đã đến CATP Tam Kỳ đầu thú khai nhận mình chính là “chân rết” chuyên đi giao hàng cho Sinh và Nhân. Từ lời khai của 3 đối tượng trên, lực lượng CA tiếp tục bắt giữ Nguyễn Minh Vương.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 10-2018 đến khi bị bắt, Sinh và Nhân đã nhiều lần mua ma túy đá ở Quảng Ngãi đem về Quảng Nam, sau đó thuê các nhà nghỉ, phòng trọ tại TP Tam Kỳ và H. Núi Thành ở để phân nhỏ ma túy sử dụng và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn. Ngoài việc trực tiếp bán ma túy cho các con nghiện, Sinh và Nhân còn “nuôi” 2 con nghiện Tân và Vương để chúng móc nối với những con nghiện khác bán “hàng”. Sau mỗi phi vụ, Sinh và Nhân sẽ trích “hoa hồng” cho Vương, Tân và cho ma túy sử dụng. Trong đường dây này, Sinh đóng vai trò chỉ đạo. Lúc Vương và Tân gọi điện cần “hàng” thì Sinh giao ma túy cho Nhân đưa cho “chân rết” đi bán, số tiền thu được Sinh giữ.

Qua đấu tranh, Dương Công Sinh khai, đến khi bị bắt đã trực tiếp bán ma túy cho con nghiện 6 lần thu về 1,9 triệu đồng. Sinh giao ma túy cho Nhân trực tiếp đi giao 9 lần lấy 3 triệu đồng. Sinh và Nhân giao ma túy nhiều lần cho Vương và Tân đem bán cho các con nghiện. Ngoài ra, Tân và Vương cũng trực tiếp bán ma túy cho các con nghiện để hưởng “hoa hồng”. Điển hình, đầu tháng 11-2018, Nhân giao cho Vương 1 gói ma túy đá mang đến hẻm trước trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam giao cho 1 thanh niên bán lấy 800 ngàn đồng, sau đó Nhân trả công cho Vương 200 ngàn đồng. Tiếp đến, tối 15-11-2018, nhận cuộc gọi của con nghiện cần “hàng”, Vương và Tân đến phòng trọ của Nhân lấy 1gói ma túy đến cây xăng Hòa Mỹ 2 (H. Núi Thành) bán với giá 500 ngàn đồng. Giao hàng xong, Tân đưa tiền cho Nhân và nhận thù lao là 1 gói ma túy để sử dụng. 4 tiếng sau, Vương và Tân tiếp tục lấy 1 gói ma túy đến Siêu thị Coopmart Tam Kỳ giao cho con nghiện lấy 500 ngàn đồng về giao cho Nhân.

Dựa vào lời khai của 4 đối tượng, CATP Tam Kỳ đã triệu tập các con nghiện liên quan đến đường dây của Sinh để phục vụ công tác điều tra. Sau đó, phân loại đối tượng nghiện để ra quyết định xử phạt hành chính, áp dụng các biện pháp cai nghiện bắt buộc. Từ lời khai của Vương, cơ quan CA phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Thảo (1977, trú P. An Sơn) là người đã bán 1 gói ma túy đá cho Vương vào tối 13-11-2018. Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Thảo về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Mới đây, Thảo đã bị TAND TP Tam Kỳ đưa ra xét xử tuyên phạt 6 năm tù.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt các bị cáo Dương Công Sinh 9 năm tù, Lê Thị Nhân 7 năm tù, Nguyễn Minh Vương 4 năm tù và Lê Văn Tân 2 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_212453_-meo-ma-ga-dong-thue-nha-tro-buon-ma-tuy.aspx