Merlo nhập tịch, mơ khoác áo ĐT Việt Nam đá AFF Cup 2016

Chân sút Gaston Merlo sắp tới sẽ trở thành công dân Việt Nam và nếu VFF cũng như HLV Hữu Thắng mở cửa, ngôi sao 31 tuổi người Argentina hoàn toàn có thể khoác lên mình màu áo ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2016. Thực tế, bản thân Merlo cũng mong muốn như vậy.

Trong lịch sử tồn tại của V.League, Gaston Merlo được liệt vào danh sách “huyền thoại” khi luôn là chân sút ghi bàn hàng đầu giải đấu. Sau 6 mùa giải thi đấu cho SHB.Đà Nẵng thì tiền đạo người Argentina đã 3 lần giành danh hiệu “Vua phá lưới”. Mùa giải 2016, dù mới trở lại sau chấn thương nhưng Merlo cũng gần như nắm chắc danh hiệu cao quý này với 20 bàn thắng, nhiều hơn Samson tới 4 bàn khi mùa giải chỉ còn lại 2 vòng đấu nữa.

Merlo sắp nhập quốc tịch Việt Nam. Ảnh: IT.

Trước màn trình diễn quá ấn tượng của Merlo mà SHB.Đà Nẵng đã quyết định bỏ tiền để nhập tịch cho chân sút kỳ cựu này. Theo thông tin mới nhất thì mọi thủ tục đã hoàn tất, Gaston Merlo sẽ trở thành công dân Việt Nam từ cuối năm nay. Tiền đạo 31 tuổi này có ưu thế vượt trội về chiều cao, sức càn lướt mạnh mẽ và đặc biệt là khả năng không chiến không có đối thủ. Trong số 20 bàn thắng cho đội nhà mùa này, Merlo có phân nửa bàn thắng ghi bằng đầu.

So với Hoàng Vũ Samson, đẳng cấp và tài săn bàn của Merlo là không hề kém cạnh. Nếu như VFF và HLV Hữu Thắng “mở cửa”, tức cho cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam, chân sút gốc Argentina này hoàn toàn có thể trở thành một “họng pháo” đáng sợ của đội bóng áo đỏ ở AFF Cup 2018 diễn ra tại Philippines và Myanmar vào cuối năm nay.

Thực tế, bản thân Merlo cũng hy vọng có cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam và ủng hộ chuyện các ĐTQG gọi các cầu thủ nhập tịch: “Tôi muốn được cống hiến và làm việc ở Đà Nẵng. Tôi có nhiều dự định và muốn kết thúc sự nghiệp ở đây. Với độ tuổi 31 thì tôi chỉ còn khoảng 2,3 năm nữa và tôi muốn giã từ sự nghiệp tại đây. Sau khi giải nghệ, tôi thích làm công tác đào tạo trẻ. Tôi thích trẻ em và tôi muốn truyền tất cả kinh nghiệm sau nhiều năm thi đấu cho các em”.

“Tôi không hiểu những quyết định của VFF. Đó là quyết định của VFF chứ không phải của tôi. Nhưng nếu trong đội tuyển có khoảng 2 hay 3 cầu thủ nhập tịch thì ĐTQG có đội bóng mạnh trong khu vực. Tôi không hiểu tại sao VFF lại không trọng dụng bởi họ thi đấu cho Việt Nam, làm sao để bóng đá Việt Nam phát triển, mọi người biết đến ĐT Việt Nam chứ họ đâu có làm gì đâu”, tiền đạo 31 tuổi người Argentina chia sẻ thêm với tờ Thể thao & Văn hóa.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/merlo-nhap-tich-mo-khoac-ao-dt-viet-nam-da-aff-cup-2016-706865.html