Messi đánh bại 84 trong số 85 đội bóng từng đối đầu

Trong suốt sự nghiệp thi đấu cho Barcelona, Messi đánh bại đến 84 trong số 85 đối thủ từng chạm trán, chỉ có một đội bóng anh chưa thể giành chiến thắng.

Lionel Messi, 31 tuổi, đã cống hiến hơn 15 năm chơi bóng chuyên nghiệp cho duy nhất CLB Barcelona.

Trong mùa giải 2018/19 hiện tại, "El Pulga" cùng các đồng đội đang bay cao với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng La Liga (63 điểm, hơn đội thứ nhì là Atletico Madrid 7 điểm) và vừa giành vé vào tứ kết Champions League đối đầu Manchester United.

Messi từng đánh bại 84 đội trong 85 đối thủ từng chạm trán nhưng phải nhận thua trước UDA Gramenet. Ảnh: Sky Sports.

Mới đây, Barca còn tiết lộ thêm một chỉ số đáng kinh ngạc nữa của người đội trưởng tài năng. Trong 15 năm thi đấu ở đội một, Messi đã phải đối mặt với 85 đối thủ khác nhau và giành chiến thắng trước 84 đội lúc này hoặc lúc khác.

Tuy nhiên, có một đội bóng duy nhất Messi chưa thể đánh bại được, đó là UDA Gramenet đang chơi ở Segunda Catalana - giải hạng 4 Tây Ban Nha.

Trận đấu giữa UDA Gramenet và Barcelona diễn ra trong khuôn khổ Copa del Rey mùa giải 2004/05 khi Messi được tung ra sân ngay từ đầu. UDA Gramenet lúc đó còn chơi ở giải hạng 2 xứ sở bò tót và bất ngờ quật ngã "gã khổng lồ" xứ Catalan với tỷ số 1-0.

Kể từ đó trở đi, Messi chưa bao giờ có cơ hội đối đầu với đội bóng này thêm lần nào nữa, khiến UDA Gramenet trở thành đội bóng duy nhất mà ngôi sao Argentina chưa thể đánh bại.

Ở chiều ngược lại, Sevilla có số lần trở thành "nạn nhân" của Messi nhiều nhất với 28 trận thất bại dưới chân thủ quân Barcelona.

Sau khi đánh bại Lyon ở vòng 1/8 với tỷ số chung cuộc 5-1, tiền đạo người Argentina đã đưa vào bộ sưu tập của mình thành tích lần thứ 12 liên tiếp có mặt trong top 8 Champions League.

Messi cùng Barca giành quyền vào tứ kết sau khi đè bẹp Lyon. Ảnh: Getty.

Đánh bại Lyon trên sân Camp Nou cũng đánh dấu chiến thắng lần thứ 476 của Messi trong màu áo Barca, san bằng kỷ lục của Xavi. Tuy nhiên, ngôi sao người Argentina mất ít thời gian hơn rất nhiều so với người đồng đội cũ. Trong khi Messi chỉ cần 673 trận thi đấu với tỷ lệ thắng 71% thì Xavi phải cần tới 767 trận ra sân.

Với cú đúp vào lưới Lyon, Messi trải qua mùa giải thứ 11 liên tiếp ghi hơn 35 bàn thắng, thành tích mà chỉ có anh mới làm được. Messi cũng đã ghi 26 bàn ở vòng 16 đội Champions League, qua đó bỏ xa người xếp thứ 2 ở khía cạnh này là Ronaldo (23 bàn).

Sau 61 trận thi đấu ở sân Nou Camp trong khuôn khổ Champions League, Messi ghi đến 62 bàn. Anh hiện có tổng cộng 36 bàn và 18 kiến tạo sau 36 trận ra sân trên mọi đấu trường cho Barca tính riêng mùa giải 2018/19.

Cú panenka của Messi mở tỷ số cho Barcelona nhìn từ góc khán đài Ngôi sao người Argentina thực hiện thành công cú sút trên chấm 11 m theo phong cách panenka vào lưới Lyon, mang về lợi thế cho Barcelona ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/messi-danh-bai-84-trong-so-85-doi-bong-tung-doi-dau-post926036.html