Messi ghi bàn thắng 789 trong trận đấu thứ 1.000 của mình

Lionel Messi đóng vai chính khi đưa Argentina tiến vào tứ kết World Cup với chiến thắng 2 - 1 trước Australia, được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Australia là đội thứ 129 mà anh ấy đã ghi bàn trong sự nghiệp của mình.

Cây viết Adam Bate của Sky đánh giá đây là trận đấu hay nhất của ngôi sao Lionel Messi tại World Cup 2022, quan trọng hơn nữa anh đã truyền cảm hứng cho đồng đội để đưa Argentina vào vòng tứ kết.

Nhà báo Adam Bate viết: “Anh ấy có nhiều cú sút nhất và tạo ra nhiều cơ hội nhất. Đôi chân anh ấy như có phép thuật để mở chìa khóa trong cuộc đối đầu với Australia, khi trận đấu đang bế tắc”. Một nhận xét sắc sảo, ngắn gọn nhưng đầy đủ nhất về cầu thủ mang áo số 10, người đá cao nhất trong sơ đồ 4-3-3 của Argentina.

Đến giờ, Leo đã có 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo thành bàn cho đội bóng xứ sở Tango, và hoàn toàn có thể đua tranh danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2022. Tờ Sofascore chấm điểm 8.0 cho số 10 của Messi, cao nhất trong 22 cầu thủ tham dự trận đấu Argentina - Australia, bỏ xa người thứ 2 là Julia (7.1 điểm) và điểm trung bình của đội tuyển xứ sở Tango trận đấu này 6,79 điểm. Nói cách khác, Messi là ngôi sao sáng nhất của trận đấu đầu tiên vòng 1/8 World Cup 2022. Đây cũng là trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp thi đấu của ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất thế giới tại thời điểm hiện nay.

Bàn thắng vào lưới Australia chính là bàn thắng thứ 9 của Lionel Messi trong khuôn khổ World Cup. Hiện nay, trong màu áo đội tuyển Argentina chỉ có Gabriel Batistuta (10) ghi nhiều bàn thắng tại World Cup cho Argentina hơn Messi (9). Tất nhiên, Lionel Messi còn có nhiều cơ hội để san bằng và vượt qua kỷ lục này.

1.000 trận đấu, Messi có 789 bàn thắng và 338 đường kiến tạo. Ảnh CNN

1.000 trận đấu, Messi có 789 bàn thắng và 338 đường kiến tạo. Ảnh CNN

Messi vừa có trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp của mình, trong đó anh khoác áo đội tuyển Argentina (169 trận), Barcelona (778) và Paris Saint-Germain (53). Anh có 789 bàn thắng và 338 đường kiến tạo. Australia là đội thứ 129 mà anh ấy đã ghi bàn trong sự nghiệp của mình.

Với Barcelona, ngôi sao 35 tuổi Lionel Messi đã giành được tất cả danh hiệu cá nhân mà bất cứ cầu thủ nào cũng ước áo. Hơn ai hết, anh muốn giành chức vô địch World Cup trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina trong lần cuối tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

An Thanh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/messi-ghi-ban-thang-789-trong-tran-dau-thu-1-000-cua-minh.html