Messi lập kỷ lục với Chiếc giày vàng châu Âu thứ sáu

Lionel Messi đã đánh bại đàn em Kylian Mbappe sau thất bại của Paris Saint-Germain để giành giải thưởng cầu thủ ghi bàn nhiều nhất châu Âu.

Tiền đạo người Argentina đã giành được Chiếc giày vàng châu Âu thứ sáu nhờ 36 bàn thắng tại La Liga cho nhà vô địch Tây Ban Nha Barcelona sau 34 lần ra sân. Anh cũng chính là chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới giải Tây Ban Nha. Và với lần thứ 6 lên ngôi cá nhân, Messi san bằng kỷ lục của huyền thoại Telmo Zarra từng đá cho CLB Athletic Bilbao.

Messi đoạt giải thưởng chiếc giày vàng (trao cho cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất trong bất kỳ giải đấu đỉnh cao nào của châu Âu) năm thứ ba liên tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên có một cầu thủ giành giải thưởng danh giá này trong ba năm liền.

Messi lần thứ ba liên tiếp đoạt chiếc giày Vàng châu Âu ở mùa giải 2018-2019. Ảnh: MC

Messi lần thứ ba liên tiếp đoạt chiếc giày Vàng châu Âu ở mùa giải 2018-2019. Ảnh: MC

Đối thủ lớn nhất của Messi là chân sút Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain đã ghi 32 bàn và trận cuối Ligue 1 làm khách trên sân đội đã trụ hạng Reims. Cầu thủ người Pháp này cần ghi 5 bàn trong trận này nhưng anh chỉ có một lần thành công, còn đội bóng của mình để thua 1-3 tại Reims.

Chiếc giày vàng thứ 6 của Messi nhiều hơn 2 chiếc so với ngôi sao đạo kình địch Cristiano Ronaldo của Juventus từng giành giải thưởng này gần nhất vào mùa 2014-2015.

Messi 31 tuổi đã dẫn dắt Barca giành lại danh hiệu La Liga trước Atletico Madrid và Real Madrid mùa này. Anh và Barcelona sẽ đối đầu với đối thủ Valencia trong trận chung kết Cúp nhà Vua vào rạng sáng 26-5.

Chân sút số 1 của Barcelona vẫn còn buồi tủi vì không thể giúp đội nhà vào chơi trận chung kết Champions League. Ảnh: MC

Cũng trong cuộc họp báo trước trận đấu này, Messi vẫn còn bày tỏ nỗi buồn vì không thể cùng Barca đi đến trận cuối cùng Champions League: “Chúng tôi chưa ai quên cú sốc diễn ra trên sân khách Anfield khi trận bán kết lượt đi đã dẫn trước Liverpool ba bàn. Thế mà Barcelona lại để thua ngược 0-4 theo một cách tồi tệ nhất. Ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ vào chung kết Champions League nhưng cuối cùng mọi thứ đã sụp đổ”.

Với chiếc giày vàng châu Âu lần thứ 6, Messi dường như không mấy hạnh phúc. Anh nói giọng buồn rầu: “Tôi chẳng vui vẻ gì với danh hiệu cá nhân dù đấy là một phần thưởng đáng mơ ước của bất kỳ cầu thủ nào. Điều tôi khao khát là nhưng danh hiệu lớn cho CLB của tôi, đặc biệt là ngôi vô địch Champions League nhưng nó đã trôi qua rồi”.

NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/messi-lap-ky-luc-voi-chiec-giay-vang-chau-au-thu-sau-835969.html