Messi mặc áo choàng đen nâng cúp vàng World Cup, nhiều cổ động viên 'nóng mắt'

Hình ảnh ngôi sao Lionel Messi khoác cho chiếc áo choàng đen khi chuẩn bị nâng cúp vàng World Cup nhận được ý kiến trái chiều từ các cổ động viên.

Messi được tiểu vương Qatar Sheik Tamim bin Hamad Al Thani khoác cho chiếc áo choàng đen đặc biệt trướ khi nâng cúp vàng World Cup. Ảnh: Guardian

Sau chiến thắng kịch tính của đội tuyển Argentina trước đối thủ Pháp tối 18/12, chủ nhà Qatar có một khoảnh khắc đáng chú ý khi đích thân tiểu vương Qatar Sheik Tamim bin Hamad Al Thani khoác cho Messi chiếc áo choàng đen "Bisht" - một loại áo truyền thống của nam giới Ả rập.

Hành động khoác áo diễn ra ngay trước khi Messi nâng cao cúp vàng đã thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ thế giới.

Nhiều cổ động viên tỏ ra "nóng mắt" khi chiếc áo choàng đen gần như che đi phần áo thi đấu của đội trưởng đội tuyển Argentina.

Hành động khoác áo choàng đen cho Messi của chủ nhà Qatar nhận ý kiến trái chiều từ các cổ động viên. Ảnh: Twitter

"Chiếc áo choàng đen này phá hỏng vẻ đẹp của khoảnh khắc nâng cúp. Áo thi đấu của Messi không còn màu xanh trắng nguyên bản. Logo đội tuyển quốc gia Argentina cũng bị che", một cổ động viên chia sẻ trên Twitter.

"Việc yêu cầu Messi phải mặc chiếc áo choàng đó đã tạo ra hình ảnh kỳ quái trong màn nâng cúp ăn mừng", một người khác viết.

"Tôi có cảm giác như chiếc áo choàng đen đã phá hỏng khoảnh khắc mang tính biểu tượng của Messi khi nâng cao chiếc cúp vàng", người thứ 3 chia sẻ.

"Tại sao? Không có lý do gì để làm việc đó", Pablo Zabaleta, một cựu cầu thủ Argentina lên tiếng. Gary Lineker, một người dẫn chương trình nổi tiếng của BBC, cho rằng, "thật đáng tiếc khi màu áo đội tuyển quốc gia Argentina đã bị che đi trong khoảnh khắc kỳ diệu".

Tuy nhiên, không ít người vẫn ủng hộ hành động của chủ nhà Qatar vì cho rằng chiếc áo choàng đen "Bisht" là một sự tôn trọng của nước chủ nhà dành cho Messi và đội vô địch World Cup 2022.

Theo trang Talk Sport, chiếc áo choàng "Bisht" là một loại áo choàng truyền thống của đàn ông ở Ả Rập và được cho là đã có từ hàng nghìn năm trước.

Chiếc áo choàng này được mặc vào các dịp trang trọng và đặc biệt như đám cưới hay khi cử hành các lễ hội lớn như Eid - ngày lễ đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan.

Theo tờ Guardian, hành động khoác áo choàng đen cho Messi là hình ảnh mang tính biểu tượng cho một kỳ World Cup đặc biệt và đầy nỗ lực của chủ nhà Qatar.

Nguyễn Thái - Guardian, Talk Sport

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/messi-mac-ao-choang-en-nang-cup-vang-world-cup-nhieu-co-ong-vien-34-nong-mat-34-a586335.html