Messi mơ kỳ tích 'ăn ba' vô tiền khoáng hậu ở World Cup

Messi đang đứng trước cơ hội giành nhiều danh hiệu cao quý cùng với ĐT Argentina ở World Cup 2022.

Messi rất mong muốn cùng Argentina vô địch World Cup 2022. "El Pulga" đã 35 tuổi nên kỳ World Cup này có lẽ là giải vô địch thế giới cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Messi hứa hẹn tiếp tục bùng nổ ở World Cup 2022

Messi hứa hẹn tiếp tục bùng nổ ở World Cup 2022

Phong độ của Messi ở thời điểm hiện tại vô cùng ấn tượng. Sau 5 trận đấu, anh có được 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, qua đó xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới World Cup 2022 (kém Mbappe 1 bàn).

Ở trận đấu tới gặp Croatia tại vòng bán kết, Messi đứng trước cơ hội để cải thiện thành tích ghi bàn. Điều đó sẽ giúp anh có lợi thế trong cuộc đua Vua phá lưới, qua đó mơ giành được Chiếc giày Vàng World Cup 2022.

Messi không chỉ ghi bàn mà còn đóng góp nhiều vào lối chơi của Argentina. Tính từ đầu giải, "El Pulga" được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận trong 3 trận đấu. Điều này cũng là cơ sở để tiền đạo sinh năm 1987 có thể mơ giành danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup 2022. Ở World Cup 2014, Messi đã giành danh hiệu này nhưng anh lại thua trận trước Đức ở chung kết.

Có thể thấy cơ hội giành cú "ăn ba" ở World Cup với danh hiệu như chức vô địch, Chiếc giày Vàng và Quả bóng Vàng đang nằm trong tầm tay của Messi. Nếu điều này xảy đến, World Cup 2022 sẽ trở thành giải đấu đẹp nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của siêu sao 35 tuổi.

Nhưng tất nhiên Messi sẽ không dễ gì để thực hiện được điều đó. Croatia quá hiểu điểm mạnh, điểm yếu của "El Pulga" nói riêng và Argentina nói chung.

Vấn đề của Argentina tại World Cup 2022 chính là khả năng chống bóng bổng. Điều đó được thể hiện rõ ràng trong trận đấu họ bị Hà Lan gỡ hòa ở giai đoạn cuối trận. Một trong những bàn thua xuất phát từ cú đánh đầu của Wout Weghorst.

Các cầu thủ Argentina có thể hình không thực sự tốt

Các trung vệ của Argentina không phải những chuyên gia không chiến. Do đó, Croatia hứa hẹn sẽ học Hà Lan khi sử dụng nhiều những tình huống bóng bổng để làm khó Argentina.

Ở World Cup 2022, Croatia cũng sử dụng nhiều bóng bổng để giải quyết đối thủ. Hàng công của đội bóng này sở hữu những gương mặt có chiều cao tốt như Bruno Petkovic (1m93), Mario Pasalic (1m88) và Ivan Perisic (1m86) để giúp đội nhà làm chủ những tình huống không chiến.

Phong Đức

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/messi-mo-ky-tich-an-ba-vo-tien-khoang-hau-o-world-cup-c28a44587.html