Messi nhận vinh dự lớn tại Argentina sau World Cup 2022

Chính quyền thành phố Rosario tại Argentina vừa có buổi vinh danh bộ đôi ngôi sao Messi và Di Maria tại Đài tưởng niệm Quốc gia.

Messi và Di Maria được vinh danh tại thành phố Rosario ở quê nhà Argentina

Thành phố Rosario tại Argentina vừa tổ chức một buổi biểu diễn âm thanh ánh sáng vào ngày cuối năm 2022 tại Đài tưởng niệm Quốc gia để tri ân hai nhà vô địch World Cup 2022 là Lionel Messi và Angel Di Maria. Đây cũng chính là quê hương của hai ngôi sao này.

Trong buổi biểu diễn, hình ảnh của Messi và Di Maria đã được chiếu trên mặt trước của Đài tưởng niệm Quốc gia. Màn trình diễn ánh sáng cũng có các cách chơi chữ và cụm từ liên quan đến Giải vô địch bóng đá thế giới tại Qatar 2022 để mọi người cùng đọc.

Bên cạnh đó, hai con búp bê bơm hơi khổng lồ của Lionel Messi cũng được đặt trong show diễn mang tên "El Monumento se la 10", kéo dài từ 21h đến nửa đêm.

Cũng trong chương trình này, video của Messi và Di Maria cũng được phát với những thông điệp đầy cảm xúc gửi đến thành phố nơi họ sinh ra.

Chiều 4/1 (giờ Việt Nam), Messi đã có mặt tại đại bản doanh của PSG sau quãng thời gian nghỉ phép hậu World Cup. Theo L'Équipe, "El Pulga" được tiến hành kiểm tra y tế định kỳ và tham gia vào buổi tập nhẹ, lấy lại cảm giác bóng.

Messi nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đồng đội. Thậm chí các cầu thủ lẫn thành viên Ban huấn luyện còn xếp thành 2 hàng, dành tràng pháo tay cho nhà vô địch thế giới trước khi bắt đầu buổi tập.

Theo kế hoạch, Messi có thể ra sân trận đầu tiên ở Cúp quốc gia Pháp vào ngày 7/1 (PSG gặp Chateauroux). Nhiều khả năng trong tuần này, PSG sẽ tiến hành giữ chân siêu sao 35 tuổi bằng bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2024

Vừa qua, Messi cũng đã giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2022 do Liên đoàn Lịch sử & Thống kê Bóng đá Quốc tế (IFFHS) bầu chọn. Đây là danh hiệu cá nhân đầu tiên của tiền đạo này sau chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina.

Đại Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/messi-nhan-vinh-du-lon-tai-argentina-sau-world-cup-2022-post621622.html