'Messi nước Đức' vui mừng khi tái xuất ở ĐTQG

Sau 1 năm không thi đấu quốc tế, Mario Gotze hài lòng với màn trình diễn trong màu áo ĐT Đức ở trận giao hữu với Đức.

Mario Gotze từng được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ giàu triển vọng nhất nước Đức và châu Âu. Với tốc độ và phong cách chơi bóng khéo léo, tiền vệ sinh năm 1992 đã được huyền thoại Franz Beckenbauer đặt biệt danh “Messi nước Đức”. Năm 2010 tức khi mới 18 tuổi, Gotze được Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Đức khi đó là Matthias Sammer khen tặng là một trong những tài năng xuất chúng nhất mà đất nước này sản sinh ra.

Nhưng thời gian trôi qua, Gotze chưa thể vươn tới tầm vóc như nhiều người kỳ vọng. Chuyển từ CLB gắn bó từ thời thơ ấu Borussia Dortmund sang Bayern Munich năm 2013 với giá 37 triệu Euro, tiền vệ 25 tuổi chưa từng chiếm được vị trí chính thức. Để cứu vãn sự nghiệp, anh buộc phải quay lại Dortmund mùa hè năm ngoái và tuyên bố rất hối hận vì đi theo tiếng gọi của Bayern trước đây.

Mario Gotze trở lại ĐT Đức sau 1 năm

Tiếc rằng nỗ lực làm lại sự nghiệp của Mario Gotze đã bị giáng một đòn mạnh khi anh dính chứng rối loạn chuyển hóa và phải nghỉ thi đấu suốt từ đầu năm 2017. Cuối tháng 8 vừa qua, Gotze mới tái xuất trong đội hình Dortmund sau 7 tháng dưỡng thương. Nhìn thấy dấu hiệu hồi sinh từ tiền vệ này, HLV Joachim Low đã quyết định gọi anh lên tuyển Đức trong đợt tập trung tháng 11.

Sau khi ngồi dự bị không được sử dụng, cuối cùng Gotze đã có cơ hội khoác áo ĐT Đức sau 1 năm khi tiếp đón Pháp tới sân nhà ở trận giao hữu rạng sáng nay. Tiền vệ của Dortmund vào sân thay Ilkay Gundogan phút 65 và đóng góp đường kiến tạo giúp Lars Stindl ấn định trận hòa 2-2 trước Pháp.

Sau trận, Gotze không giấu được sự vui mừng với màn trở lại của mình. “Đây là một câu chuyện tích cực đối với tôi và chứng tỏ tôi vẫn đang đi đúng hướng”, anh nói với ARD. “Tôi hạnh phúc khi được trở lại với đội tuyển một lần nữa. Đó là điều tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay.”

Trước Pháp, ĐT Đức của Mario Gotze đã 2 lần bị dẫn trước song cũng từng đó lần họ tái lập thế quân bình. “2-2 là một kết quả không tồi”, tiền vệ 25 tuổi nói thêm. “Trong hiệp 2, chúng tôi đã chơi đầy nỗ lực nhưng tiếc rằng đã bị dẫn 2-1. Cuối cùng, tỷ số hòa là xứng đáng. Chúng tôi đã tạo ra những ấn tượng tốt sau khi 2 lần bị vượt lên dẫn trước.”

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/bong-da-chau-au/mario-gotze-vui-mung-khi-tai-xuat-o-dtqg-184-173152.html