Messi ở World Cup 2022 và 2014: Lần cuối sẽ khác!

Lionel Messi có lần thứ hai đưa Argentina vào chung kết World Cup. Tuy nhiên so với lần trước đó cách đây 8 năm thì lần này thuyết phục và ấn tượng hơn rất nhiều.

World Cup 2022 chứng kiến lần thứ hai Lionel Messi góp mặt trong trận chung kết. Trước đó ở World Cup 2014, Leo đã dẫn dắt La Albiceleste vượt qua bảng F với vị trí nhất bảng, sau đó đánh bại lần lượt Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan và rồi gục ngã trước người Đức ở chung kết.

Ở kỳ World Cup diễn ra trên đất Brazil, Messi đã thể hiện được tài năng và tầm ảnh hưởng, Argentina về cơ bản thành công. Họ chỉ thua ở giây phút quyết định với bàn thắng duy nhất của Mario Gotze bên phía tuyển Đức. Tuy nhiên rõ ràng ở World Cup 2022, tầm ảnh hưởng của Messi còn đậm nét hơn rất nhiều, không chỉ trên sân cỏ mà cả trong phòng thay đồ.

Messi và Argentina gục ngã ở trận chung kết World Cup 2014

Messi và Argentina gục ngã ở trận chung kết World Cup 2014

Tại World Cup 2022, Messi đã có được 5 bàn thắng và 3 kiến tạo. 3 bàn thắng của Messi là từ chấm 11m. Sẽ có nhiều người cho rằng M10 chỉ biết “ăn hôi” phạt đền. Tuy nhiên từ thực tế của chính kỳ World Cup này, sút 11m mà vào được thì không phải là chuyện đơn giản. Hiện nay có rất nhiều thủ môn giỏi về chuyên môn và cũng giỏi về công tác tâm lý. Đặc biệt những bàn thắng mà Messi ghi được đều mang tính quyết định. Ngay cả bàn thắng ở trận thua Saudi Arabia. Bởi khi Messi ghi bàn, tỉ số vẫn đang là 0-0.

Nói như vậy không có nghĩa rằng những bàn thắng Messi ghi được ở World Cup 2014 là không quan trọng. Tuy nhiên ở những thời khắc quyết định người ta vẫn chưa thấy được những gì tốt nhất của đội trưởng bên phía Argentina.

World Cup 2022 còn chứng kiến một Messi rất khác, từ chuyên môn lẫn tích cách. Những ngày còn trẻ, Messi dựa nhiều, đôi khi là quá nhiều, vào khả năng tạo đột biến của bản thân. Một cách vô tình, anh khiến lối chơi tập thể của Argentina bị mất cân bằng. Bóng đá là môn tập thể và chính lối đá có phần cá nhân của Messi khiến lối chơi của La Albiceleste. Tất nhiên không thể trách Leo được bởi ở thời điểm đó xung quanh anh không có quá nhiều vệ tinh chất lượng.

Tuy nhiên ở Qatar, Messi một mặt vẫn thể hiện được khả năng tạo ra đột biến có một không hai của mình, mặt khác anh lại rất hòa hợp với lối chơi chung của đội. Khi người đội trưởng không tỏa sáng thì những cá nhân khác có thể làm thay nhiệm vụ của anh.

Messi không coi mình là một ngôi sao trên sân. Dù nhận đặc quyền không phải di chuyển nhiều và tham gia các pha tranh chấp nhưng người ta vẫn thường thấy M10 lui về rất sâu hỗ trợ phòng ngự. Trước Hà Lan, trước Croatia, chưa bao giờ người ta thấy Messi pressing một cách liên tục và quyết liệt đến thế. Tất nhiên khi người đội trưởng chạy thì không có một cầu thủ Argentina nào dám đứng yên, họ phải chạy nhiều hơn nữa dù trước đó họ đã làm rất tốt công việc của mình.

Messi có kỳ World Cup cuối cùng và cũng là hay nhất trong sự nghiệp

Ở tuổi 35, người ta thấy một Messi lúc nào cũng ở trạng thái sung sức. Anh luôn sẵn sàng cho những pha tăng tốc, ngay cả khi đó là ở những phút cuối của thời gian hiệp phụ. Trong khi đó ở World Cup 2014, giải đấu mà Argentina đi tới trận chung kết, Messi thậm chí có lúc phải dừng lại nôn khan ngay trên sân vì quá mệt. Hay trong thất bại trước Pháp ở World Cup 2018, anh cũng gần như phải đứng ngoài cuộc chiến trong suốt 90 phút vì kiệt sức.

Rõ ràng Messi đang cháy hết mình cho lần cuối. Anh sẵn sàng làm tất cả những gì cần thiết để đảm bảo đội bóng có được kết quả tốt nhất.

Giờ thì cũng chẳng ai có thể nghi ngờ về phẩm chất thủ lĩnh của Messi. Anh được giao tấm băng đội trưởng Argentina từ World Cup 2010 nhưng đến World Cup 2014, vẫn có nhiều ý kiến chỉ trích Leo không xứng đáng nhận vinh dự này. Messi dường như tránh xa mọi rắc rối trên sân. Đó không phải phẩm chất của một người thủ lĩnh.

Ở World Cup 2022 thì sao, Messi sẵn sàng ăn mừng kiểu khiêu khích sau khi bị HLV và cầu thủ đối phương có nhiều lời nói, hành động thể hiện sự thiếu tôn trọng. Anh cũng chẳng ngại chỉ trích trọng tài FIFA trước truyền thông.

Về phía đội bóng, Messi cũng không quên đề cao các đồng đội. Tiêu biểu như sau trận gặp Croatia, anh nói rằng Julian Alvarez mới là người xứng đáng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận chứ không phải anh. Nhận thấy đồng đội vướng vào những rắc rối trên sân, Messi cũng kịp thời có mặt để bảo vệ đàn em.

So với World Cup 2014, Messi chẳng cần phải chứng tỏ bất cứ điều gì bởi anh đang có trong tay tất cả, chỉ trừ chiếc cúp vàng thế giới.

Theo Bongda365

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/messi-o-world-cup-2022-va-2014-lan-cuoi-se-khac/20221216104338176