Messi sẽ tỏa sáng để giành chiến thắng ở trận chiến quan trọng nhất cuộc đời?

Trận đấu chung kết World Cup 2022 chắc chắn sẽ là cuộc chiến lớn và quan trọng nhất trong sự nghiệp của Messi.

Thách thức cực đại cho Messi và đồng đội

Tám năm trước, Messi và các đồng đội ở tuyển Argentina từng lọt vào tới trận chung kết kỳ World Cup 2014 trên đất Brazil. Đối thủ của đội bóng xứ Tango thời điểm đó là tuyển Đức.

Tại trận đấu đó, Messi đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ nên tất nhiên là ngôi sao được kỳ vọng nhiều nhất trận đấu, đặc biệt là với các CĐV xứ Tango. Thế nhưng, ở trận đấu vô cùng quan trọng đó, Messi đã bị bị hàng phòng ngự của Đức khóa chặt. Rốt cuộc, Argentina để thua chung cuộc trước Đức với tỷ số 0-1, sau khi để Gotze ghi bàn thắng duy nhất ở phút 113. Messi lỗi hẹn với chiếc cúp thế giới trong sự tiếc nuối khôn nguôi của hàng triệu người hâm mộ.

Messi từng lỗi hẹn với chức vô địch World Cup trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Messi từng lỗi hẹn với chức vô địch World Cup trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Sau tám năm, Messi lần thứ hai dẫn dắt đồng đội đi tới trận cuối cùng của một kỳ World Cup. Đối thủ của Argentina lần này là Pháp, đội bóng đang là đương kim vô địch World Cup và thậm chí còn sở hữu đội hình mạnh hơn, nhiều siêu sao hơn so với tuyển Đức cách đây tám năm.

Đáng nói, trận chiến chung kết kỳ World Cup lần này mới chính là trận chiến quan trọng nhất cuộc đời của Messi bởi đây là kỳ World Cup siêu sao mang áo số 10 thi đấu khi anh đã ở ngưỡng tuổi 35, là cơ hội cuối cùng của một thiên tài từng 7 lần đoạt Quả bóng Vàng. Sau khi liên tục tỏa sáng từ vòng loại đến bán kết, đây cũng là lúc mà Messi được đặt kỳ vọng lớn nhất. Cũng chưa bao giờ, người hâm mộ lại chờ Messi "lên đỉnh thế giới" đến thế, để anh có được một "cái kết viên mãn" nhất trước khi giã từ sự nghiệp.

So với Argentina thì chặng đường đến trận chung kết của Pháp dễ hơn khá nhiều. Đơn giản là bởi tuyển Pháp quá mạnh so với các đối thủ mà họ từng chạm trán. Sau khi đứng đầu vòng bảng, họ không gặp quá nhiều khó khăn để dánh bại tất cả những đối thủ để tiến vào chung kết, cho dù đó có là tuyển Anh đang thi đấu thăng hoa, hay một "hiện tượng" đang chơi cực kỳ thuyết phục như Maroc.

Cuộc đối đầu giữa Messi và Mbappe ở trận chung kết hứa hẹn sẽ rất thú vị.

Khá giống với Argentina thì Pháp đặc biệt lợi hại ở khả năng tấn công. Mbappe vẫn đang sánh ngang cùng Messi trên danh sách Vua phá lưới với 5 bàn thắng trong khi một lão tướng như Olivier Giroud cũng có tới 4 pha lập công.

Xét về lịch sử đối đầu, Pháp cũng chiếm lợi thế so với Argentina. Hai đội từng gặp nhau tổng cộng 12 lần ở mọi đấu trường, Pháp thua 3 nhưng thắng tới 6 lần, còn lại 3 trận khác kết thúc với tỷ số hòa. Tính riêng ở đấu trường World Cup, hai đội chạm trán nhau 3 lần, Argentina thắng trong hai lần gặp nhau từ cách đây đã rất lâu vào năm 1930 và 1978, trong khi Pháp loại Argentina khỏi World Cup 2018 ở vòng 16 đội.

Theo đánh giá của trang Sporting News thì tuyển Pháp sở hữu rất nhiều siêu sao có thể tạo nên sự khác biệt. Bên cạnh sự nguy hiểm của Mbappe hay duyên ghi bàn của Giroud thì Antoine Griezmann đang là nhân tố cực kỳ lợi hại và cùng với Messi hay Mbappe trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup.

Thống kê cho thấy Griezmann đã có 21 đường chuyền trở thành cơ hội ghi bàn ở World Cup cho tới thời điểm hiện tại, nhiều nhất giải đấu, xếp trên người thứ hai là Messi với 18 đường chuyền. Ở trận bán kết gặp Maroc, dù không tạo ra một pha kiến tạo chính thức nào nhưng Griezmann vẫn là nhân tố cực kỳ quan trọng trên hàng công của tuyển Pháp.

Đánh giá về trận sắp tới, trang Standard vẫn đánh giá cao Pháp hơn so với Argentina và dự đoán rằng đội bóng đến từ châu Âu sẽ giành chiến thắng sát nút với tỷ số có thể là 2-1.

Messi sẽ chinh phục giấc mơ, hoàn tất sự nghiệp huy hoàng nhất?

Trong suốt gần hai thập kỷ chơi bóng đỉnh cao, Messi đã chinh phục mọi danh hiệu cao quý nhất cùng CLB cũng như các danh hiệu cá nhân. Chiếc cúp vàng World Cup chính là thứ nhất mà Messi còn thiếu và nếu hiện thực hóa được giấc mơ lớn nhất cuộc đời này, Messi coi như có thể khép lại một sự nghiệp lừng lẫy, huy hoàng bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Theo dõi Messi thi đấu từ đầu World Cup 2022, những nghi ngờ cũ về vai trò của anh ở ĐTQG đã được dập tắt. Phong độ của siêu sao 35 tuổi tại Qatar đã được so sánh với đẳng cấp của Diego Maradona khi huyền thoại này từng đưa đội tuyển Argentina đoạt chức vô địch World Cup 1986.

Trong quá khứ, Messi từng đưa ra quyết định giã từ ĐTQG Argentina vì quá tuyệt vọng. Đó là lúc mà đội bóng xứ Tango để thua cay đắng trước Chile ở trận chung kết, ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi ở Copa Amercia 2016.

Tuy nhiên, vì nhiệt huyết vẫn còn cháy bỏng, vì khát khao cống hiến cho ĐTQG nên Messi đã quyết định quay lại đội tuyển chỉ vài tháng sau tuyên bố chia tay.

World Cup là danh hiệu danh giá nhất nhưng cũng là thứ duy nhất Messi còn thiếu trong sự nghiệp lẫy lừng.

Khác với ở CLB thì thàng công ở ĐTQG lại đến với Messi tương đối muộn màng. Ở CLB, anh chinh phục mọi danh hiệu đỉnh cao từ rất trẻ nhưng ở ĐTQG, mãi tới năm 2021 anh mới có thể cùng tuyển Argentia đoạt chức vô địch Copa Amercia.

Có một tờ báo châu Âu nói rằng ở ĐTQG Argentina đang có hai người cùng họ Lionel cùng nhau tỏa sáng, đó là Lionel Messi và HLV Lionel Scaloni. Nếu tuyển Argentina có thể vô địch World Cup 2022, có thể nói Messi đã "may mắn" khi được thi đấu dưới trướng của Scaloni (từng là đồng đội của nhau ở ĐTQG) khi Messi đã bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp, và ngược lại Scaloni cũng may mắn khi được dẫn dắt ĐTQG ở thời điểm mà Messi vẫn còn thi đấu.

Ở tuổi 35, thể lực, tốc độ của Messi có phần giảm sút nhưng khát khao của anh đang lớn hơn bao giờ hết. Anh đi bóng, đột phá qua người ít hơn nhưng sự tinh quái, lì lợm, khả năng kiến tạo siêu đẳng là thứ Messi "có thừa" ở thời điểm hiện tại. Tình huống biến hậu vệ xuất sắc bậc nhất thế giới bên phía Croatia trở thành "gã hề" để kiến tạo giúp Argentina ấn định chiến thắng 3-0 tại vòng bán kết đã chính minh điều đó.

Messi vượt qua các cầu thủ Hà Lan ở tứ kết.

Messi vượt qua hậu vệ Croatia để thực hiện pha kiến tạo siêu đẳng.

Một phương tiện truyền thông cũng bình luận rằng năm nay, nhiều CĐV trung lập theo dõi World Cup chỉ để cổ vũ cho Messi. Điều đó là hoàn toàn có thể bởi Messi là một cầu thủ vĩ đại nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng đó chính là danh hiệu vô địch World Cup. Nếu có thể nhìn Messi nâng cao chiếc cúp vàng, chắc hẳn rất nhiều CĐV sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Trước mắt, Messi chỉ còn một trận đấu cuối cùng, một trận chiến lớn nhất cuộc đời để chinh phục mảnh ghép mang tên World Cup. Với khát khao cháy bỏng, sự lì lợm qua bao thăng trầm và với phong độ đang lên cao, Messi hoàn toàn có thể một lần nữa tỏa sáng, trở thành người hùng để đưa Argentina giành chiến thắng.

Đó sẽ là cái kết đẹp nhất, viên mãn nhất cho một tượng đài Messi bất hủ!

Tiểu Lâm Mộc

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/messi-se-toa-sang-de-gianh-chien-thang-o-tran-chien-quan-trong-nhat-cuoc-doi-20221215104102553.htm