'Messi Thái' đi vào lịch sử bóng đá Nhật Bản

Chanathip Songkrasin ghi bàn đầu tiên của anh sau nửa năm thi đấu cho Consadole Sapporo ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Nhật Bản.

Bàn thắng đầu tiên của Messi Thái ở Nhật Bản Chanathip có pha lập công đầu tiên sau nửa năm thi đấu cho Consadole Sapporo.

Ngày hôm qua 2/3, tức chỉ sáu ngày sau khi Teerasil Dangda trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên ghi bàn ở J.League, tiền vệ Chanathip Songkrasin đã tiếp bước người đàn anh khi có pha lập công đầu tiên tại hạng đấu cao nhất Nhật Bản, qua đó trở thành cầu thủ Đông Nam Á thứ hai làm được điều này.

Ra sân ngay từ đầu trong chuyến làm khách trên sân Kincho của Cerezo Osaka ở vòng 2 J.League 2018, Chanathip ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Sapporo bằng phong cách hiếm thấy ở cầu thủ này. Phút 62, từ cú tạt bên cánh phải của Koji Miyoshi, "Messi Thái" chạy cắt mặt rồi bay người đánh đầu tung lưới đội bạn.

Pha lập công của Chanathip khởi đầu cuộc rượt đuổi tỷ số gay cấn. Chỉ 7 phút sau bàn thu hẹp khoảng cách, Kazuki Fukai khiến CĐV Sapporo hạnh phúc với pha ghi bàn san bằng tỷ số 2-2.

Niềm vui của cổ động viên đội khách chẳng kéo dài được bao lâu vì ở phút 72, Yoichiro Kakitani ghi bàn nâng tỷ số lên thành 3-2 cho đội chủ nhà. Nhưng màn rượt đuổi chưa kết thúc tại đây vì cầu thủ Consadole thêm lần nữa chứng tỏ sự kiên cường của họ. Phút 79, Ryosuke Shindo ghi "bàn thắng vàng" để quân bình tỷ số 3-3. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Thua một và hòa một sau hai vòng đầu, Consadole Sapporo đứng vị trí thứ 14 trong tổng số 18 đội, còn Osaka đứng hạng 7 sau 2 trận hòa.

Chanathip ra mắt Consadole Sapporo.

Cuối năm 2016, Consadole Sapporo hoàn tất thủ tục mượn Chanathip trong thời gian một năm rưỡi từ CLB Muangthong United. Ngày 11/1/2017, đội bóng Nhật Bản chính thức cho ra mắt Chanathip. "Messi Thái" thi đấu nốt phần còn lại của mùa giải Thai League cho Muangthong trước khi chính thức sang Nhật Bản từ mùa hè 2017.

Ngày 26/7/2017, Chanathip thi đấu trận chính thức đầu tiên cho đội bóng mới khi vào sân từ băng ghế dự bị. Ba ngày sau, Chanathip có tên trong đội hình xuất phát ở trận gặp Urawa Red Diamonds.

Chanathip và Teerasil gặp gỡ nhau ở vòng khai mạc J.League 2018.

Hôm 24/2 vừa qua, Chanathip có dịp đối đầu người đồng hương Teerasil Dangda khi Consadole Sapporo chào đón Sanfrecce Hiroshima ở vòng khai mạc J.League. Trận đấu nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ bóng đá Thái Lan bởi có sự góp mặt của hai tuyển thủ hàng đầu xứ chùa vàng.

Teerasil Dangda là người ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp Hiroshima đánh bại đội bóng của Chanathip. Bàn thắng này cũng đưa Dangda trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên ghi bàn ở sân chơi cao nhất Nhật Bản.

Theerathon Bunmathan trong màu áo Vissel Kobe, đứng cạnh anh là nhà vô địch thế giới Lucas Podolski.

Hôm 23/2, Theerathon Bunmathan, một ngôi sao khác của bóng đá Thái Lan đã thi đấu trận ra mắt ở Vissel Kobe. Ngoài ba cái tên vừa nêu, bóng đá Thái còn có thủ môn Kawin Thamsatchanan đang thi đấu tại giải hạng hai Bỉ cho đội bóng OH Leuven của tập đoàn King Power, chủ sở hữu Leicester City. Thủ thành số 1 tuyển Thái Lan được đánh giá có nhiều cơ hội đến thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh.

Bàn thắng của Dangda trong màu áo CLB Nhật Bản Ngay ở trận ra mắt đội bóng Nhật Bản, tiền đạo Dangda người Thái Lan đã ghi bàn.

Hoàng Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/messi-thai-di-vao-lich-su-bong-da-nhat-ban-post823271.html