'Messi Thái Lan' lại lập cột mốc đáng nhớ tại Nhật Bản

'Messi Thái Lan' Chanathip Songkrasin tiếp tục ghi dấu ấn tại J.League. Theo đó, anh vừa trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên đeo băng thủ quân tại một trận đấu thuộc giải VĐQG Nhật Bản.

Chanathip Songkrasin lần đầu tiên đeo băng thủ quân tại Consadole Sapporo.

Chanathip Songkrasin lần đầu tiên đeo băng thủ quân tại Consadole Sapporo.

Trong số những cầu thủ Thái Lan xuất ngoại thi đấu những năm gần đây, Chanathip Songkrasin chính là cầu thủ gây ấn tượng mạnh nhất. Tiền vệ 26 tuổi người Thái Lan này không chỉ là trụ cột tại Consadole Sapporo, mà còn là nhạc trưởng trong lối chơi của đội bóng này. Kết thúc vòng 8 J.League 2020, “Messi Thái Lan” ra sân đủ cả 8 trận, ghi 1 bàn và kiến tạo 4 bàn, cùng 4 cầu thủ người Nhật Bản khác là Esaka, Kamiya, Mizunuma và Nishizawa dẫn đầu danh sách kiến tạo tại giải đấu.

Ở trận Consadole Sapporo thua 2-3 trước Vissel Kobe của danh thủ Andres Iniesta mới đây, Chanathip Songkrasin lại một lần nữa đi vào lịch sử J.League. Theo đó, anh đã trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên đeo băng thủ quân tại một trận đấu thuộc giải VĐQG Nhật Bản. Cụ thể, ở phút 73, khi thủ quân Hiroki Miyazawa rời sân, anh đã trao lại tấm băng danh giá cho Chanathip Songkrasin.

"Đó là khoảnh khắc khiến nhiều người hâm mộ bóng Thái Lan ấn tượng. Tiền vệ tấn công Chanathip đeo băng đội trưởng lần đầu tiên trong một trận đấu tại J.League. Ngôi sao 26 tuổi không thể giúp đội nhà giành được 3 điểm quan trọng, nhưng vẫn để lại những dấu ấn", tờ Goal phiên bản Thái Lan bình luận về khoảnh khắc lịch sử của Chanathip Songkrasin tại J.League.

Cho tới thời điểm này, Chanathip Songkrasin đã có 4 mùa giải chơi tại J.League 1. Anh thi đấu 81 trận (6909 phút), ghi được 13 bàn thắng và có 15 kiến tạo, trung bình cứ 3 trận, “Messi Thái Lan” lại một lần in dấu giày vào bàn thắng của Consadole Sapporo.

Cái giá chuyển nhượng 2,6 triệu USD (khoảng 60 tỷ đồng) mà Consadole Sapporo bỏ ra để chiêu mộ Chanathip Songkrasin cho 5 mùa giải được xem là xứng đáng đến từng xu. Giờ đây, anh được coi như ngôi sao lớn ở “Sapporo Dome” dù đến từ vùng trũng của bóng đá thế giới. Trang chủ của J.League 1 gọi là Chanathip là "superstar" (siêu sao), thường xuyên sử dụng hình ảnh của anh để đại diện cho Consadole Sapporo. Những tấm áp phích của CLB cũng không ngần ngại để Chanathip ở vị trí trung tâm…

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/messi-thai-lan-lai-lap-cot-moc-dang-nho-tai-nhat-ban-1699122.tpo