Messi trở lại Barca để làm gì?

Gã khổng lồ của La Liga, Barcelona đang lên kế hoạch tạo điều kiện để Lionel Messi trở lại sân Camp Nou trong vai trò cầu thủ hoặc trở thành đại sứ của CLB.

Messi rời Barcelona vào mùa hè năm 2021. Khi đó La Pulga buộc phải ra đi vì tình hình tài chính ở Barca đang xấu đi. Anh ký hợp đồng đến năm 2023 tại sân Parc des Princes của đội bóng lớn nước Pháp. PSG có quyền lựa chọn gia hạn hợp đồng với Messi thêm một năm. Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu PSG có bật tùy chọn đó hay không.

Theo Mundo Deportivo, sự trở lại Camp Nou của Messi sẽ có tác động tích cực. Tất nhiên, một trong số đó là từ phía tiếp thị. Đặc biệt là bây giờ hầu hết các cổ động viên của Barcelona vẫn thích sự trở lại này.

Nhưng Barcelona nhận ra rằng Messi bây giờ không phải là Messi mà anh từng ở Barcelona. Có những cân nhắc khác từ khía cạnh kỹ thuật về mức độ phù hợp và hữu ích của Messi trong hệ thống chiến thuật của HLV Xavi Hernandez.

Tiền đạo người Argentina luôn xem Barca là ngôi nhà thứ hai của mình. Ảnh: CGI.

Tiền đạo người Argentina luôn xem Barca là ngôi nhà thứ hai của mình. Ảnh: CGI.

Vì vậy, để đảm bảo tác động tích cực, Barcelona vẫn để ngỏ khả năng tiếp nhận Messi trở lại với một vai trò khác. Anh có thể trở về mái nhà xưa không phải với tư cách một cầu thủ, mà là một đại sứ.

Lionel Messi đã rất xuất sắc tại Barcelona. Nhưng sau đó anh không thể hiện được phong độ tương tự trong mùa giải đầu tiên ở PSG. Chân sút người Argentina không thể ghi nhiều bàn thắng như ở Barcelona. Mùa giải 2021-2022, anh chỉ ghi được 11 bàn sau 34 trận.

Tương lai của Messi sau đó trở nên không rõ ràng. Anh được đồn đoán có thể rời PSG. Có nhiều thông tin khẳng định Messi sẽ trở lại Barcelona. Hơn nữa, tình hình tài chính ở CLB xứ Catalan đang được cải thiện.

Chủ tịch Laporta mong muốn tái hợp với Messi ở sân Camp Nou. Ảnh: CGI.

Bây giờ, Lionel Messi có vẻ muốn trở lại Barcelona trong bối cảnh CLB cũng đang lên phương án tạo điều kiện cho anh về Camp Nou. Tin tức của tờ Marca của Tây Ban Nha cho rằng Barcelona rất nghiêm túc về cuộc tái hợp với Messi. Họ dẫn chứng Chủ tịch Barca, Joan Laporta đã lên kế hoạch này như một ưu tiên hàng đầu của mình.

Marca cũng cho biết có những lựa chọn khả dụng để Lionel Messi trở lại Barcelona, như việc sẽ biến anh ấy trở thành đại sứ cho CLB. Bước đi này được thực hiện nhằm mục đích “cải thiện mối quan hệ” giữa Barca với Messi. Nhưng nếu La Pulga trở lại Camp Nou với vai trò đó, nghĩa là năng lực của anh ấy không còn là một cầu thủ.

Có thông tin cho rằng HLV Xavi hy vọng Messi không trở lại Camp Nou với tư cách đại sứ CLB mà muốn La Pulga ra sân với tư cách của một cầu thủ. Nhưng nếu Barca thực hiện đúng mong muốn của Xavi, thì có một điều mà Chủ tịch Joan Laporta phải suy nghĩ là buộc phải chi lớn để ký hợp đồng với Messi. Barca vẫn có thể nhanh chóng tìm ra lối thoát, bởi Messi sẵn sàng cắt giảm lương so với những gì nhận được ở PSG.

Messi đang có màn trình diễn tốt trong màu áo tuyển quốc gia và PSG. Ảnh: CGI.

Sau đó, nếu Messi không thể tiếp tục thi đấu, thì anh sẽ được bổ nhiệm vào cấp quản lý CLB với vai trò ban đầu là thư ký kỹ thuật. Tuy nhiên, Messi sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào trong tương lai gần. Anh chỉ xem xét tương lai của mình sau khi vòng chung kết World Cup 2022 kết thúc.

Trước khi quyết định được đưa ra, Messi khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với PSG và đội tuyển Argentina. Anh tôn trọng hợp đồng hiện có bằng cách chơi như một cầu thủ chuyên nghiệp.

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/messi-tro-lai-barca-de-lam-gi-post700287.html