Messi và những ngôi sao gây thất vọng nhất World Cup 2018

Messi, Ozil và rất nhiều ngôi sao thi đấu dưới phong độ và phải sớm chia tay với World Cup 2018 để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

5. Ozil

Ozil là một trong số những cầu thủ chơi tệ nhất bên phía ĐT Đức (Ảnh: Getty).

Ozil là một trong số những cầu thủ chơi tệ nhất bên phía ĐT Đức (Ảnh: Getty).

Là một trong số những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình tuyển Đức ở World Cup 2018, Ozil được kỳ vọng sẽ dẫn dắt các đàn em thi đấu thành công trên đất Nga. Tuy nhiên, những gì mà cầu thủ của CLB Arsenal thể hiện lại chỉ gói gọn ở hai từ thất vọng.

Ozil gần như mất hút ở trận thua Mexico và bị loại khỏi đội hình chính thức ở trận gặp Thụy Điển, sau đó bất ngờ được trao cơ hội ở trận gặp Hàn Quốc, nhưng màn thể hiện kém cỏi của anh, cộng thêm bản thân tuyển Đức đã sẵn có những bất ổn. World Cup 2018 trở thành cơn ác mộng với cá nhân Ozil và tuyển Đức, khi bị loại ngay từ vòng bảng.

4. Messi

Messi rời World Cup trong tủi hổ (Ảnh: Getty).

Messi đã làm gì ở World Cup 2018? Chỉ duy nhất một trận đấu người ta được nhìn thấy cầu thủ số 10 ở phiên bản hoàn hảo nhất, đó là trận thắng mang tính chất quyết định tấm vé vào vòng 1/8 trước ĐT Nigeria, phần còn lại thì chỉ là nỗi thất vọng.

Ở trận mở màn, anh đá hỏng phạt đền khiến Argentina không thể thắng Iceland và sau đó mất hút trong trận thua 0-3 trước Croatia. Trước ĐT Pháp, Messi bỗng nhỏ bé khi đứng cạnh Kante và kết thúc luôn hành trình ở World Cup 2018 của mình bằng trận thua “Gà trống” với tỉ số 4-5.

3. David Silva

David Silva không tái hiện được phong độ như khi thi đấu CLB Man City (Ảnh: Getty).

Dường như những gì tinh túy nhất của David Silva đã để lại hết ở Man City, để rồi World Cup 2018 là một cái gì đó đáng quên với cầu thủ nhỏ con, khéo léo này. Ở Man City anh có Kevin de Bruyne là đối tác ăn ý, trở lại Tây Ban Nha không có cầu thủ người Bỉ nhưng vẫn còn đó Isco và Iniesta, nhưng sự kết hợp của bộ 3 cầu thủ này đã phá sản hoàn toàn. Hệ quả là, Tây Ban Nha bị loại, David Silva không bao giờ thể hiện được hết năng lực của mình.

2. Lewandowski

Lewandowski sớm rời World Cup cùng ĐT Ba Lan (Ảnh: Getty).

Không có gì phải ngờ vực nếu xếp Lewandowski vào danh sách những tiền đạo xuất sắc nhất bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại. Trong bốn mùa giải của mình với CLB Bayern Munich, anh đã chơi 126 trận, ghi được 106 bàn thắng. Anh cũng dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở loại World Cup 2018. Tuy nhiên, ở Nga, Lewandowski lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác.

Cũng giống như Messi, Lewandowski không có được nhiều sự hỗ trợ khi về chơi cho ĐTQG. Nhưng với tài năng của mình đáng lẽ Lewandowski phải làm được nhiều hơn thế.

1. Muller

Muller chỉ còn là cái bóng của chính mình (Getty).

Là cầu thủ thứ hai của Đức trong danh sách này. Trong hai giải đấu đầu tiên của mình, Muller đã ghi 10 bàn, anh cũng từng là vua phá lưới ở World Cup 2010, giải đấu khi đó được tổ chức ở Nam Phi. Tuy nhiên, trong tất cả các tuyển thủ Đức ở Nga hè này, có lẽ Muller là người gây nhiều thất vọng nhất. Muller chậm chạp, lạc lõng trên sân, phong độ nghèo nàn của cầu thì này phản ánh đúng thành tích của đội tuyển Đức ở World Cup 2018./.

CTV Thịnh Vy/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/messi-va-nhung-ngoi-sao-gay-that-vong-nhat-world-cup-2018-783088.vov